Indonesia thiết lập hành lang đi lại với Singapore

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi cho biết, thỏa thuận về hành lang đi lại còn được gọi là Làn đường Xanh đối ứng (RGL) này sẽ có hiệu lực vào ngày 26/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi cho biết, thỏa thuận về hành lang đi lại còn được gọi là Làn đường Xanh đối ứng (RGL) này sẽ có hiệu lực vào ngày 26/10.

Indonesia đã hoàn tất các cuộc đàm phán để thiết lập hành lang đi lại với Singapore nhằm tạo điều kiện cho các phái đoàn ngoại giao và các chuyến công tác khẩn cấp giữa hai nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua (11/10), Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi cho biết, thỏa thuận về hành lang đi lại còn được gọi là Làn đường Xanh đối ứng (RGL) này sẽ có hiệu lực vào ngày 26/10.  Theo đó, hai nước bắt đầu nhận đơn xin thị thực vào ngày 26/10 và việc cấp thị thực sẽ được thực hiện trong vài ngày theo quy trình xin thị thực điện tử.

Ngoại trưởng Retno Marsudi nhấn mạnh, hành lang đi lại Indonesia-Singapore sẽ không áp dụng cho các chuyến đi hay du lịch thông thường, đồng thời, các chuyến đi vì mục đích công việc cũng phải tuân theo các quy trình y tế nghiêm ngặt. 

Theo ông Retno Marsudi, người nộp đơn xin thị thực từ Indonesia phải có sự bảo lãnh của chính phủ hoặc một công ty tại Singapore để được đăng ký thẻ “Đi lại an toàn”, trong khi người nộp đơn từ Singapore phải có sự bảo lãnh của chính phủ hoặc công ty ở Indonesia để nộp đơn xin thị thực trực tuyến tại Tổng cục di trú Indonesia.

Các cửa ngõ để vào hai nước được xác định tại Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta và Sân bay quốc tế Changi dành cho đường hàng không và Bến phà Tanah Merah Singapore và Bến phà Trung tâm Batam của Indonesia dành cho đường biển.

Người đến nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm PCR của tổ chức y tế được hao quốc gia cùng công nhận. Danh sách các tổ chức y tế sẽ sớm được đệ trình dựa trên thỏa thuận giữa Bộ Y tế Indonesia và Bộ Y tế Singapore. Đồng thời, người nhập cảnh vào Singapore phải đăng ký ứng dụng Trace Togerher và Safe Entry khi ở Singapore, trong khi người nhập cảnh vào Indonesia phải đăng ký ứng dụng e-HAC và PeduliLingkungan khi ở Indonesia.

Trước Singapore, Indonesia đã thống nhất và triển khai hành lang đi lại với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Hàn Quốc và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore - Indonesia triển khai “làn đường xanh” cho doanh nghiệp và du lịch
Singapore - Indonesia triển khai “làn đường xanh” cho doanh nghiệp và du lịch

VOV.VN - Indonesia và Singapore vừa nhất trí thiết lập một “làn đường xanh” để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh thiết yếu và đi lại chính thức giữa 2 nước.

Singapore - Indonesia triển khai “làn đường xanh” cho doanh nghiệp và du lịch

Singapore - Indonesia triển khai “làn đường xanh” cho doanh nghiệp và du lịch

VOV.VN - Indonesia và Singapore vừa nhất trí thiết lập một “làn đường xanh” để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh thiết yếu và đi lại chính thức giữa 2 nước.

Indonesia đứng thứ 3 ở châu Á về số ca tử vong do Covid-19
Indonesia đứng thứ 3 ở châu Á về số ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Theo dữ liệu từ trang Worldometers, Indonesia là quốc gia đứng thứ 3 châu Á về số ca tử vong do Covid-19.

Indonesia đứng thứ 3 ở châu Á về số ca tử vong do Covid-19

Indonesia đứng thứ 3 ở châu Á về số ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Theo dữ liệu từ trang Worldometers, Indonesia là quốc gia đứng thứ 3 châu Á về số ca tử vong do Covid-19.

Chuyên gia Indonesia: Mỹ không muốn Indonesia rơi vào “bẫy” Trung Quốc
Chuyên gia Indonesia: Mỹ không muốn Indonesia rơi vào “bẫy” Trung Quốc

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tới Mỹ, các chuyên gia Indonesia nhận định mối quan hệ kinh tế giữa Indonesia và Trung Quốc là lí do thúc đẩy Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra lời mời này.

Chuyên gia Indonesia: Mỹ không muốn Indonesia rơi vào “bẫy” Trung Quốc

Chuyên gia Indonesia: Mỹ không muốn Indonesia rơi vào “bẫy” Trung Quốc

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tới Mỹ, các chuyên gia Indonesia nhận định mối quan hệ kinh tế giữa Indonesia và Trung Quốc là lí do thúc đẩy Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra lời mời này.