VOV lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII qua 3 cuộc thi đặc biệt

VOV.VN - Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức 3 cuộc thi mang tên “Đảng trong cuộc sống của tôi”, “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống” và cuộc thi “Hát lên Việt Nam”

Đại hội Đảng thành công trọn vẹn khi đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ngày 1/2/2021, tại cuộc họp báo kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trước hàng trăm nhà báo trong nước và quốc tế rằng: Đại hội kết thúc mới việc ra Nghị quyết và hoàn thành công tác nhân sự, đó mới chỉ là thành công một nửa. Quan trọng hơn là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hiện thực như thế nào. Phải thể chế hóa, cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới "làm sao phải ra của cải vật chất. nước phải giàu, dân phải mạnh, đời sống của nhân dân sung sướng hơn. Thế mới thành công của Đại hội”.

Là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của đất nước, với đa loại hình báo chí, Đài Tiếng nói Việt Nam ý thức sâu sắc rằng: Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, VOV đã chính thức phát động 2 cuộc thi gồm: “Đảng trong cuộc sống của tôi” và “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

“Đảng trong cuộc sống của tôi” dành cho tất cả thính giả là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Cuộc thi nhằm tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phản ánh những thành tựu kinh tế- chính trị- văn hóa- xã hội- an ninh quốc phòng của đất nước; Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. 

Trong khi đó, cuộc thi “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” dành cho những người làm báo phát thanh trên toàn quốc với những tác phẩm có nội dung đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống, đồng thời phát hiện, nhân rộng những giải pháp, cách làm hay của bộ, ban, ngành, địa phương hay của cá nhân các đảng viên… Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ 1/3 đến hết ngày 30/9/2021.

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều hoạt động kinh tế xã hội bị đình trệ, đời sống và hoạt động nghiệp vụ của phóng viên các địa phương đều gặp nhiều khó khăn, nhưng cả hai cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, ngoài dự đoán của công chúng yêu Đài và của các đồng nghiệp làm báo phát thanh trên cả nước.

Tấm lòng của dân với Đảng

Ngày 16/12, Đài TNVN chính thức trao giải cho các tác giả đã có bài thi đạt thành tích cao trong cuộc thi này.

Ông Lê Reo, 77 tuổi đời, 53 năm tuổi đảng ở Triệu Sơn, Thanh Hóa nhận được giấy mời nhận giải của VOV đã không giấu nổi xúc động. Càng xúc động hơn khi ông được báo tin đạt giải nhất trong cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi”.

“Nghe tin Đài TNVN phát động cuộc thi, tôi đã thể hiện trách nhiệm của mình là một người đảng viên bằng việc tìm hiểu các nguồn thông tin để có thể trả lời các câu hỏi trắc nghiệm một cách chính xác. Ngoài ra, trong phần tự luận thì tôi thể hiện niềm tự hào của một người dân khi thấy được những thành quả cách mạng mà Đảng mang lại cho nhân dân qua 13 kỳ đại hội. Tôi mong muốn mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân ở trong và ngoài nước cũng cảm nhận được điều đó. Và hơn hết, tôi muốn trao truyền cho thế hệ trẻ niềm tin sắt son với Đảng”- ông Lê Reo chia sẻ.

Từng làm Trưởng đài phát thanh - truyền hình huyện Triệu Sơn, dù đã nghỉ hưu, nhưng trong tâm trí của người đảng viên lão thành, nhiệt huyết của người làm phát thanh vẫn chưa ngưng nghỉ. Ông hào hứng tham dự cuộc thi không chỉ để gửi gắm trách nhiệm của một đảng viên, mà qua đó ông được sống lại quãng thời gian làm nghề của 20 năm trước. 

Bài dự thi của ông Lê Reo nằm trong số hơn 1 vạn bài dự thi của thính giả. Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ trao 41 giải cá nhân gồm 1 giải nhất, 5 giải nhỉ, 10 giải ba và 25 giải khuyến khích trong cuộc thi “Đảng trong cuộc sống của tôi”.

Nhìn chung, các bài dự thi “Đảng trong cuộc sống của tôi” được trình bày rất công phu, thể hiện tâm huyết của công chúng quen thuộc với Đài TNVN. Nội dung bài dự thi thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về các điểm chính trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là các điểm mới. Bên cạnh đó là sự hiến kế rất có trách nhiệm của các công dân đối với Đảng, với đất nước về những vấn đề vô cùng hệ trọng như xây dựng chỉnh đốn Đảng, đổi mới, mở cửa, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, bảo vệ Tổ quốc”.

Còn đối với cuộc thi “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” giành cho những người làm báo phát thanh trong cả nước. Cuộc thi đã thu hút hơn 1000 bài dự thi.

Theo thông báo của Ban tổ chức, nhóm tác giả Hồ Minh Khánh, Trần Đức Long và Nguyễn Phương Chi thuộc Ban thời sự (VOV1) Đài TNVN đã được trao giải nhất của cuộc thi với tác phẩm “Những tấm gương bồi đắp niềm tin với Đảng”. Đây là 1 trong 2 tác phẩm giành giải nhất.  

Mềm mại, dung dị khi viết về một vấn đề tưởng như khô khan, cứng nhắc. Đó là ưu điểm nổi bật trong cách thể hiện của nhóm tác giả này. Thông qua các chuyến công tác địa phương, các nhà báo đã có dịp gặp gỡ những tấm gương đảng viên tiêu biểu ở những địa bàn khó khăn nhất trong cả nước. Đó là câu chuyện của đảng viên Pờ Dần Sinh (xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ông được mệnh danh là “người khổng lồ” nơi ngã ba biên giới A Pa Chải (tiếp giáp 3 nước: Việt Nam- Lào- Trung Quốc). Tính tiên phong của người đảng viên là động lực giúp ông có nhiều sáng kiến đóng góp cho kinh tế xã hội ở địa phương, giúp người dân của bản vùng sâu, vùng xa từng là tụ điểm ma túy, biết cách cai nghiện thành công; chuyển giao cách làm ăn giúp đồng bào không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu;

Hay câu chuyện của đảng viên Lê Văn Huy ở thị xã Đông Hòa, Phú Yên, người có nhiều đóng góp cho việc phát triển đảng viên trong ngư dân và tìm ra phương thức sinh hoạt đảng cho bà con ngư dân, nhóm đối tượng có đặc điểm luôn phải đi biển dài ngày.

Chia sẻ về tác phẩm được giải, đại diện nhóm tác giả, nhà báo Nguyễn Phương Chi cho biết, từ những câu chuyện trong thực tiễn này đã đặt ra cho nhóm phóng viên nhiều vấn đề khi xây dựng những bài viết về công tác đảng, làm sao lan tỏa được những tấm gương đảng viên đó trong thực tiễn. Họ là những con người ưu tú, nghĩ trước, đi trước, làm trước và sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân, vì lợi ích của tập thể.

“Chúng tôi nghĩ rằng, những tấm gương như vậy sẽ tạo được niềm tin đối với quần chúng nhân dân ở địa phương, là đường dẫn ngắn nhất để đưa nghị quyết của Đảng “thấm sâu” vào cuộc sống một cách tự nhiên, thuyết phục, là tấm gương cho những đảng viên khác soi chiếu vào để phấn đấu, học tập, rèn giũa bản thân mình”, nhà báo Phương Chi bày tỏ.

Không những thế, những tác phẩm tham gia cuộc thi “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” còn có tính dự báo, phản biện và định hướng những vấn đề mới được dư luận quan tâm, đấu tranh với các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 38 giải thưởng gồm 2 giải Vàng, 6 giải Bạc, 10 giải Đồng và 20 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả của các Đài PTTH tỉnh, thành phố và Đài TNVN trong cuộc thi “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Trưởng Ban Tổ chức 2 cuộc thi cho biết: Ban Giám khảo cũng như Ban Tổ chức thực sự ngạc nhiên và vui mừng, trân trọng những tình cảm của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới, đặc biệt là với Đài TNVN. Những tình cảm ấy được thể hiện ở ngay chính các bài viết gửi về, cho thấy một thái độ nghiêm túc với cuộc thi.

“Có thể nói, cùng với thành công của cuộc thi này, Đài TNVN với thế mạnh là cơ quan truyền thông đa phương tiện, tiếp tục có những đóng góp rất tích cực vào việc nâng cao sự hiểu biết của nhân dân đối với những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII, cũng như góp phần tạo ra một phong trào tìm hiểu, học tập, đưa Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống”, nhà báo Phạm Mạnh Hùng khẳng định.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi “Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống”, Nhà báo Phạm Mạnh Hùng khẳng định, đó là những tác phẩm báo chí tiêu biểu, được thực hiện công phu, chuyên nghiệp, bài bản thể hiện trách nhiệm cũng như tình yêu nghề của những người làm báo phát thanh. Các tác phẩm không chỉ đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII trên sóng Đài quốc gia cũng như các đài phát thanh truyền hình địa phương, nó còn thể hiện sự tâm huyết của các nhà báo trong hệ thống phát thanh truyền hình cả nước đối với nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà đại hội đề ra, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước

Trong chuỗi những hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngoài 2 cuộc thi nói trên, Đài TNVN còn phát động cuộc thi sáng tác những ca khúc mới ca ngợi Đảng, đất nước, thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước mang tên “Hát lên Việt Nam”.

Chính thức phát động từ ngày 3/2/2021, tới thời điểm kết thúc nhận tác phẩm tham dự, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 900 tác phẩm của các tác giả thuộc mọi lứa tuổi, ở cả trong nước và nước ngoài. Các tác phẩm chứa đựng tinh thần lạc quan, tin tưởng, tình cảm sâu nặng với đất nước với quê hương và khao khát được cống hiến của rất nhiều thế hệ. Những tác phẩm âm nhạc này là những sáng tác hoàn toàn mới, chứa đầy hơi thở cuộc sống, nhiều tác phẩm đã chinh phục các giám khảo khắt khe là những nhạc sĩ tên tuổi của Việt Nam, đánh giá chất lượng tốt và suất sắc.

Những tác phẩm này không chỉ là món ăn tinh thần vô giá trong bối cảnh đất nước trải qua gần 2 năm đầy khó khăn, mất mát do đại dịch Covid-19, mà góp phần làm phong phú hơn đời sống âm nhạc của người dân cả nước, khẳng định được vị thế và uy tín của Đài TNVN, với truyền thống và bề dày là một cơ quan báo chí và văn hóa của quốc gia. Từ 45 tác phẩm lọt vào vòng Chung kết, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 16 tác phẩm đoạt giải theo thứ tự Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba… Lễ công bố và trao giải được tổ chức trong tháng 12 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nhà báo VOV đoạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
Những nhà báo VOV đoạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

VOV.VN - Năm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia ở tất cả các hạng mục phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in và đều đoạt giải ở tất cả các hạng mục, trong đó có 2 giải Nhất của VOV5 và Báo Điện tử VOV.

Những nhà báo VOV đoạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Những nhà báo VOV đoạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

VOV.VN - Năm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia ở tất cả các hạng mục phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in và đều đoạt giải ở tất cả các hạng mục, trong đó có 2 giải Nhất của VOV5 và Báo Điện tử VOV.

VOV đoạt 2 giải thưởng ABU năm 2021: Sự đột phá về chất lượng nội dung chương trình
VOV đoạt 2 giải thưởng ABU năm 2021: Sự đột phá về chất lượng nội dung chương trình

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đánh giá cao nỗ lực học hỏi kinh nghiệm làm chương trình của bạn bè quốc tế, sự mạnh dạn thay đổi thói quen làm chương trình hàng ngày để tạo ra những đột phá về chất lượng nội dung chương trình của các tác giả.

VOV đoạt 2 giải thưởng ABU năm 2021: Sự đột phá về chất lượng nội dung chương trình

VOV đoạt 2 giải thưởng ABU năm 2021: Sự đột phá về chất lượng nội dung chương trình

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đánh giá cao nỗ lực học hỏi kinh nghiệm làm chương trình của bạn bè quốc tế, sự mạnh dạn thay đổi thói quen làm chương trình hàng ngày để tạo ra những đột phá về chất lượng nội dung chương trình của các tác giả.

VOV phát động cuộc thi “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”
VOV phát động cuộc thi “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”

VOV.VN - Sáng 2/3, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động hai cuộc thi tác phẩm phát thanh “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” và trắc nghiệm “Đảng trong cuộc sống của tôi”.

VOV phát động cuộc thi “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”

VOV phát động cuộc thi “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”

VOV.VN - Sáng 2/3, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động hai cuộc thi tác phẩm phát thanh “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” và trắc nghiệm “Đảng trong cuộc sống của tôi”.