Thông tin tiếp vụ “Đổ nồi canh lên đầu vợ”:

Cơ quan chức năng chưa thực sự vào cuộc

Nhiều người dân cho rằng, sở dĩ tên Từ dám làm vậy là do dựa oai người nhà. Trong khi đó, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, vẫn chưa thấy động thái xử lý  tiếp theo của cơ quan công an ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Như VOVNews ngày 25/2/2009 đã thông tin đến bạn đọc trong bài viết “Hà Tĩnh: “Đổ nồi canh đang sôi lên đầu vợ”, phản ánh vụ việc tên Trần Đình Từ thường xuyên đánh đập vợ, có những biểu hiện côn đồ vô nhân tính, đã tưới cả nồi canh lên đầu vợ, gây bỏng nặng cho chị Phan Thị Thanh. Khi tiếp xúc với người dân ở xã Thái Yên, ai cũng phản ánh tên Từ vốn có máu hung hãn, từng dùng dao đâm trọng thương một người hàng xóm, thường xuyên hằm hè gây gổ với mọi người. Lạ là, suốt bao năm qua, đánh vợ, gây gổ thường xuyên nhưng tên Từ chưa hề một lần bị chính quyền hay công an xã triệu tập, nhắc nhở hay xử phạt gì?

Một người hàng xóm (xin giấu tên) cho biết cụ thể: “Sở dĩ tên Từ “đầu gấu” như thế là do thường xuyên đánh bạc, rượu chè, lêu lổng. Trong việc này, nó cũng có ý dựa oai ông Chủ tịch UBND xã Thái Yên, là người nhà của nó. Mấy hôm qua, vừa được thả ra (do chỉ bị bắt tạm giam 3 ngày sau khi gây án), tên này đã không hề tỏ ra ăn năn gì, còn có ý tự đắc, thách thức mọi người”.

Đối tượng Trần Đình Từ (Ảnh Văn Dũng)
Trao đổi với phóng viên về vụ bạo hành gia đình này, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thái Yên xác nhận: “Trần Đình Từ là một người thường xuyên uống rượu bia, nhiều lần đánh đập vợ, con. Đây là hành vi bạo lực gia đình rất đáng lên án. Chúng tôi đã có văn bản để báo cáo cấp trên, cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm để làm gương cho những người khác”.

Bà Hạnh cho biết thêm: “Chúng tôi cũng sẽ coi đây là một vụ việc điển hình về nạn bạo hành gia đình, qua đó, tuyên truyền chị em trong xã mạnh dạn đứng ra tố giác hành vi đánh đập, chửi bới của chồng. Thú thực là ở địa phương chúng tôi còn có nhiều trường hợp khác bị chồng đánh đập, nhưng khi xảy ra sự việc thì do cam chịu, sợ dị nghị của xã hội nên chị em giấu không báo với Hội phụ nữ hay pháp luật”.

Được biết, ông Phan Công Cường (cán bộ quân đội nghỉ hưu), bố của chị Phan Thị Thanh đang tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng của huyện Đức Thọ và tỉnh Hà Tĩnh nhờ can thiệp, chị Phan Thị Thanh vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Bỏng TW… Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh tiếp theo của cơ quan công an ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thể hiện sẽ xử lý nghiêm vụ việc?

Việc xử lý không kịp thời, không nghiêm trị dứt điểm các vụ án liên quan đến bạo hành gia đình sẽ là một hệ luỵ rất lớn trong các gia đình, để lại một tiền lệ xấu cùng nỗi khiếp đảm của chị em. Phải chăng đấy là nguyên nhân khiến các vụ bạo hành gia tăng, ngày càng phức tạp và dã man hơn?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.