Cô thủ khoa từ chối cơ hội tuyển thẳng vào đại học

VOV.VN - Quỳnh là học sinh giỏi quốc gia môn văn có cơ hội tuyển
thẳng vào nhiều trường ĐH, nhưng Quỳnh đã từ chối để thi ĐH Luật.

Ngày 30/8/2013, trường Đại học Luật Hà Nội công bố thủ khoa khối C là thí sinh Phan Thuý Quỳnh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), đạt 26,75 (Địa lý: 9, Lịch sử: 9,5, Văn: 8,25). Tổng điểm của Quỳnh là 26,75 và được làm tròn 27. Khi nhận được tin mừng này từ bạn bè, thầy cô, Thúy Quỳnh đã hết sức ngạc nhiên và xúc động.

Thúy Quỳnh cùng cô giáo chủ nhiệm cấp 3

Kết quả cao ngày hôm nay của Thúy Quỳnh cũng là thành công xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Thúy Quỳnh được khá nhiều học sinh trong trường ngưỡng mộ. Suốt những năm học cấp 3, Thúy Quỳnh giành được nhiều thành tích đáng nể, đó là: thủ khoa thi vào lớp 10 chuyên Văn Phan Bội Châu, đạt giải nhì học sinh giỏi cấp quốc gia môn Văn năm lớp 11 (và cũng là học sinh đạt điểm cao nhất trong đội tuyển Văn của trường lúc bấy giờ), đạt giải ba học sinh giỏi cấp quốc gia môn Văn lớp 12 và gần đây nhất là thủ khoa khối C trường Đại học Luật Hà Nội. Suốt 3 năm liền, Thúy Quỳnh đều nhận được bằng khen học sinh giỏi.

Suốt 3 năm liền, Thúy Quỳnh đều nhận được bằng khen học sinh giỏi

Với thành tích là học sinh giỏi quốc gia hai năm liền, Quỳnh hoàn toàn có thể được tuyển thẳng bởi nhiều trường như: Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, hay Đại học Quốc gia Hà Nội. Quỳnh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cơ hội của cô. Cuối cùng, Quỳnh quyết định thi vào Đại học Luật Hà Nội. Quỳnh chia sẻ: “Quyết định thi vào Luật là ước mơ từ thuở bé của tôi. Lúc tôi khoảng 10 tuổi, tôi đã rất say mê các chương trình về pháp luật trên tivi. Lúc ấy, xem vậy thôi chứ tôi không thể hiểu hết được cả chương trình. Nhưng từ đó, trong tôi đã luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành luật sư về kinh tế”.

Phút tinh nghịch cùng bạn bè của cô thủ khoa

Về bí quyết ôn thi đại học, Thúy Quỳnh cho biết: Môn địa, bạn học kĩ trong sách giáo khoa, khoanh vùng trọng tâm cần học thuộc và quan trọng nhất là rèn luyện tư duy để áp dụng vào bài tập môn địa lý. Môn sử, Thúy Quỳnh lập bảng ghi nhớ theo từng sự kiện như thầy cô đã hướng dẫn. Với môn văn, vốn là môn ưa thích của Quỳnh, lại có sẵn năng khiếu nên điểm số 8,25 môn văn không phải là điều khó hiểu.

Quỳnh tỏ ra khá thích thú với đề thi văn năm nay. Đề thi ở dạng mở, đòi hỏi thí sinh phải có ý kiến cá nhân và vốn sống phong phú mới làm được. Trong bài làm của mình, cô thủ khoa đã định nghĩa: “Khôn khéo trong cuộc sống nghĩa là khéo léo trong cách ứng xử, không nên lợi dụng người khác vì lợi ích của bản thân, thay vào đó, phải đối xử chân thành với mọi người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1,3 tỷ đồng tặng các thủ khoa đại học, cao đẳng
Hơn 1,3 tỷ đồng tặng các thủ khoa đại học, cao đẳng

Đó là món quà của Công ty Viễn thông Viettel dành tặng các sinh viên đỗ thủ khoa của 271 trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Mỗi trường sẽ có 5 sinh viên được nhận món quà này

Hơn 1,3 tỷ đồng tặng các thủ khoa đại học, cao đẳng

Hơn 1,3 tỷ đồng tặng các thủ khoa đại học, cao đẳng

Đó là món quà của Công ty Viễn thông Viettel dành tặng các sinh viên đỗ thủ khoa của 271 trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Mỗi trường sẽ có 5 sinh viên được nhận món quà này

Thủ khoa của hai trường Đại học
Thủ khoa của hai trường Đại học

VOV.VN -Lê Xuân Hoàng vừa đỗ thủ khoa Đại học Thủy lợi với 28,5 và Đại học Y Hà Nội với tổng điểm 29,5.

Thủ khoa của hai trường Đại học

Thủ khoa của hai trường Đại học

VOV.VN -Lê Xuân Hoàng vừa đỗ thủ khoa Đại học Thủy lợi với 28,5 và Đại học Y Hà Nội với tổng điểm 29,5.

Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1
Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1

VOV.VN - Với tổng số 28 điểm cho cả 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh, Khánh Hiền là một trong 4 thủ khoa có số điểm cao nhất của ĐH Ngoại thương

Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1

Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1

VOV.VN - Với tổng số 28 điểm cho cả 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh, Khánh Hiền là một trong 4 thủ khoa có số điểm cao nhất của ĐH Ngoại thương