Phú Yên

Con đánh cha trọng thương

Chỉ vì không được cha mẹ đưa tiền uống rượu, con trai đã đánh cha ruột 80 tuổi đến chấn thương nặng.

Chiều 28/8, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân là ông Lương Tư (80 tuổi, ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) trong tình trạng bị chấn thương nặng vùng đầu, mặt và sưng nề do bị đánh và đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà nạn nhân, Lương Văn Thống (35 tuổi con trai duy nhất của ông Tư, hiện đã có vợ và 3 người con) sau khi đi uống rượu say. Thống về nhà ép cha mẹ già đưa tiền ông bà vừa đi bán vé số về để uống rượu tiếp nhưng không được đồng ý. Thống đã dùng ghế đẩu quật vào đầu cha và đánh tới tấp dẫn đến chấn thương nặng.

Nhiều người dân địa phương cho biết đã nhiều lần Thống vòi tiền cha mẹ đi uống rượu ra tay đánh chính người sinh thành, nuôi dưỡng mình khi không được đáp ứng và đây là lần đánh nặng tay nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên