Di dời dân tại khu vực đổ thải của Mỏ than Phấn Mễ

Ước tính có hơn 40 hộ dân trong khu vực này phải di dời, trong đó có những hộ đã được kiểm đếm, chờ bồi thường, giải phóng mặt bằng trước đây.

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng chính quyền địa phương đã thống nhất di dời tất cả các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở tại khu đổ thải của Mỏ than Phấn Mễ ở xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Ước tính có hơn 40 hộ dân trong khu vực này phải di dời, trong đó có những hộ đã được kiểm đếm, chờ bồi thường, giải phóng mặt bằng trước đây. Ngay sau khi có lệnh di dời, một số hộ ở xóm Khuôn 2 đã nhanh chóng tháo dỡ công trình, thu dọn đồ đạc để chuyển tạm về khu vực an toàn.

Một căn nhà bị phá hủy trong vụ sạt lở đất đá ở bãi thải của mỏ than Phấn Mễ (Thái Nguyên)

Cũng trong ngày 19/4, xã Phục Linh đã bố trí quỹ đất tại sân văn hóa thể thao thuộc xóm Khuôn 1 và khu tập thể của mỏ thiếc cũ làm khu tái định cư mới.

Đơn vị chủ quản Mỏ than Phấn Mễ là Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đảm nhiệm việc thuê đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu tái định cư rộng hơn 8.500 m2 này trong thời gian sớm nhất. Dự kiến, mỗi hộ trong diện tái định cư sẽ được nhận khu đất ở mới với diện tích khoảng 200m2.

Theo thông tin từ hiện trường vụ sạt lở, đến cuối buổi chiều 19/4, vẫn chưa tìm kiếm được nạn nhân nào trong số 5 nạn nhân mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên