Ngoại trưởng Lavrov: NATO không muốn bất kỳ sự tương tác nào với Nga

VOV.VN - Nhận định tại buổi họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Rome, Italy hôm 31/10, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng, NATO ngần ngại thiết lập đối thoại với Nga.

"Chúng tôi không có thông tin gì về những việc NATO sẽ làm. Chúng tôi dựa vào thực tế và thực tế này cho thấy, NATO không muốn bất kỳ sự tương tác nào với chúng tôi", ông Lavrov nhận định khi được hỏi liệu NATO có gửi đi bất kỳ dấu hiệu nào nhằm thiết lập đối thoại với Nga hay không.

"Thậm chí cả khi chúng tôi có đại diện ở NATO, họ cũng không muốn điều gì tương tự vậy".

NATO thông báo hôm 6/10 rằng, liên minh này đã cắt giảm nhân viên của phái bộ ngoại giao Nga tại trụ sở của NATO ở Bỉ từ 20 thành viên xuống còn 10 thành viên, đồng thời yêu cầu các nhà ngoại giao Nga rời khỏi Brussels vào cuối tháng 10.

Ngày 18/10, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga sẽ chấm dứt hoạt động của phái đoàn Nga tại NATO từ tháng 11 trở đi nhằm đáp trả quyết định trên. Ông cũng cho biết, hoạt động của văn phòng thông tin và liên lạc quân sự NATO tại Moscow cũng sẽ bị dừng hoạt động.

Bình luận về việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đen, nhà ngoại giao Nga cho rằng, quyết định của Washington khi điều tàu chiến đến đây không đóng góp gì cho sự ổn định khu vực.

Nhấn mạnh rằng Nga tìm kiếm sự hợp tác trong khu vực chứ không phải đối đầu, song ông Lavrov cũng cảnh báo, Nga sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào và đủ khả năng đảm bảo an ninh của mình tại Biển Đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lên tiếng về kế hoạch lập căn cứ ở Biển Đen của NATO
Nga lên tiếng về kế hoạch lập căn cứ ở Biển Đen của NATO

VOV.VN - Kế hoạch của NATO lập các căn cứ hải quân mới trên bờ Biển Đen tại Romania hoặc Bulgaria không đáp ứng lợi ích quan hệ láng giềng tốt đẹp trong khu vực.

Nga lên tiếng về kế hoạch lập căn cứ ở Biển Đen của NATO

Nga lên tiếng về kế hoạch lập căn cứ ở Biển Đen của NATO

VOV.VN - Kế hoạch của NATO lập các căn cứ hải quân mới trên bờ Biển Đen tại Romania hoặc Bulgaria không đáp ứng lợi ích quan hệ láng giềng tốt đẹp trong khu vực.

Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập
Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Hạm đội Biển Đen của Nga đang giám sát quá trình di chuyển của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter của Mỹ đi vào khu vực Biển Đen ngày hôm nay (30/11) trong bối cảnh NATO đang khởi động diễn tập trong khu vực.

Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập

Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Hạm đội Biển Đen của Nga đang giám sát quá trình di chuyển của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter của Mỹ đi vào khu vực Biển Đen ngày hôm nay (30/11) trong bối cảnh NATO đang khởi động diễn tập trong khu vực.

Quốc gia trung lập trở thành lá chắn hạt nhân của NATO trong cạnh tranh Nga-Mỹ ở Bắc Cực
Quốc gia trung lập trở thành lá chắn hạt nhân của NATO trong cạnh tranh Nga-Mỹ ở Bắc Cực

VOV.VN - Na Uy có thể không phải là một cường quốc trên trường quốc tế, nhưng trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Nga ở Bắc Cực ngày càng tăng nhiệt, quốc gia Scandinavia này lại trở thành tiền tuyến mới nhất của Mỹ.

Quốc gia trung lập trở thành lá chắn hạt nhân của NATO trong cạnh tranh Nga-Mỹ ở Bắc Cực

Quốc gia trung lập trở thành lá chắn hạt nhân của NATO trong cạnh tranh Nga-Mỹ ở Bắc Cực

VOV.VN - Na Uy có thể không phải là một cường quốc trên trường quốc tế, nhưng trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Nga ở Bắc Cực ngày càng tăng nhiệt, quốc gia Scandinavia này lại trở thành tiền tuyến mới nhất của Mỹ.