Công ty Lâm nghiệp Sóc Trăng lơ là trong phòng chống cháy rừng

Trong đợt kiểm tra rừng mùa khô vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng  phát hiện hơn 4.000 hecta rừng tràm mà công ty quản lý đã khô nước, nhưng đơn vị này chưa có biện pháp chủ động phòng, chống.

Hiện tại, phân khu rừng ở huyện Thạnh Trị ở mức báo động cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Công ty lâm Nghiệp Sóc Trăng có thể bơm nước vào chân rừng để giữ độ ẩm, nhưng công ty không thực hiện, mà lý giải rằng, nếu bơm nước, cây tràm bị ngập nước quanh năm sẽ rất chậm lớn. 

Ông Phan Văn Xê, trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Ở phân trường Mỹ Phước, báo động cháy ở cấp 3, phân trường Phú Lợi báo động cháy cấp 4. Đối với phân trường Thạnh Trị báo động cháy cấp 5- cấp cực kỳ nguy hiểm!”.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ cháy rừng ở Thạnh Trị rất lớn, lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng vừa làm việc với Công ty Lâm nghiệp Sóc Trăng và chỉ thị đơn vị này phải bơm nước vào chân rừng, nhằm giảm nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên