CSGT bị nghi “bảo kê” nhà xe có ô tô lao xuống vực nói gì?

Bố vợ và em vợ  Đội trưởng Tuần tra Kiểm soát (Phòng CSGT Lào Cai) là hai thành viên góp vốn của hãng xe

Liên quan nghi vấn ông Phan Tất Thắng, Đội trưởng Tuần tra Kiểm soát (Phòng CSGT Lào Cai) đứng sau “bảo kê” cho nhà xe Sao Việt chạy lên Sa Pa, ngày 4/9, trao đổi trực tiếp với PV, ông Thắng nói rằng, mối liên hệ giữa ông và hãng xe Sao Việt như sau: Bố vợ của ông Thắng (tên là Cát) cùng ông Đỗ Hữu Bằng (con nuôi ông Cát) là hai thành viên góp vốn lập nên Cty Minh Thành Phát (sở hữu hãng xe Sao Việt).

** Có thông tin nói rằng, vợ chồng ông có tham gia góp vốn vào hãng xe Sao Việt?

Tôi làm cán bộ nhà nước, tiền bạc hạn chế nên không có điều kiện tham gia. Công an tỉnh và Bộ Công an cũng không cho phép cán bộ, chiến sỹ tham gia vào các lĩnh vực mình đang giám sát. Có nghĩa là, tôi làm CSGT, không được góp vốn vào doanh nghiệp vận tải.

Tôi chỉ biết, ban đầu, em vợ tôi mở công ty bán máy tính trên Lào Cai; dưới Hà Nội, anh Bằng mở công ty vận tải. Sau cô em làm ăn không hiệu quả nên gộp lại với anh Bằng để lập Cty Minh Thành Phát.

** Dù sao ông cũng có mối quan hệ rất thân thiết với xe Sao Việt, gặp xe này vi phạm, ông xử lý ra sao?

Tôi khẳng định không tham gia bảo kê cho xe Sao Việt. Tôi vẫn chỉ đạo anh em xử lý bình thường và đã lập nhiều biên bản vi phạm.

** Đội của ông có thường chốt chặn đoạn từ Lào Cai đi Sa Pa (nơi Sao Việt không được phép hoạt động)?

Đội của tôi chủ yếu làm việc trên QL 70 (trước khi vào TP Lào Cai - PV). Hơn nữa, không chỉ Sao Việt, các hãng xe khác như Vietbus, Hưng Thành cũng chỉ được chạy lên TP Lào Cai, không được phép chạy lên Sa Pa.

** Giả sử, khi ông xử lý vi phạm xe Sao Việt, anh Bằng hoặc phía nhà vợ gọi điện nhờ thì sao?

Nếu không xử lý xe nhà mình mà chỉ đi xử lý xe của các công ty khác, người ta sẽ có ý kiến ngay. Hơn nữa, trong Phòng CSGT có hai đội tuần tra, nếu tôi không xử lý, đội còn lại sẽ xử lý.

** Cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xe khách lao xuống vực: 9 nạn nhân nặng đã qua cơn nguy kịch
Vụ xe khách lao xuống vực: 9 nạn nhân nặng đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN -Bộ Y tế đã miễn toàn bộ viện phí cho những bệnh nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Vụ xe khách lao xuống vực: 9 nạn nhân nặng đã qua cơn nguy kịch

Vụ xe khách lao xuống vực: 9 nạn nhân nặng đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN -Bộ Y tế đã miễn toàn bộ viện phí cho những bệnh nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Thu hồi giấy phép của hãng Sao Việt sau vụ xe khách lao xuống vực
Thu hồi giấy phép của hãng Sao Việt sau vụ xe khách lao xuống vực

VOV.VN -Trong chương trình biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận “Đừng biến xe khách thành hung thần”.

Thu hồi giấy phép của hãng Sao Việt sau vụ xe khách lao xuống vực

Thu hồi giấy phép của hãng Sao Việt sau vụ xe khách lao xuống vực

VOV.VN -Trong chương trình biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận “Đừng biến xe khách thành hung thần”.

Gặp những người lao xuống vực sâu cứu nạn nhân xe khách
Gặp những người lao xuống vực sâu cứu nạn nhân xe khách

Chuyến đi của nhóm bạn trẻ đã trở thành ký ức bi thương khi họ tình cờ gặp chiếc xe khách lao xuống vực sâu.

Gặp những người lao xuống vực sâu cứu nạn nhân xe khách

Gặp những người lao xuống vực sâu cứu nạn nhân xe khách

Chuyến đi của nhóm bạn trẻ đã trở thành ký ức bi thương khi họ tình cờ gặp chiếc xe khách lao xuống vực sâu.

Tang thương 2 mẹ con tử nạn trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai
Tang thương 2 mẹ con tử nạn trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai

Chiều 3/9, thi thể hai nạn nhân ở TP HCM trong vụ xe khách lao xuống vực sâu ở Lào Cai được xe tang đưa về đến nhà.

Tang thương 2 mẹ con tử nạn trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai

Tang thương 2 mẹ con tử nạn trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai

Chiều 3/9, thi thể hai nạn nhân ở TP HCM trong vụ xe khách lao xuống vực sâu ở Lào Cai được xe tang đưa về đến nhà.

Sẽ khởi tố vụ án xe khách lao xuống vực tại Lào Cai
Sẽ khởi tố vụ án xe khách lao xuống vực tại Lào Cai

Qua tín hiệu giám sát hành trình, thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe khách này lưu thông với tốc độ 38 km/h.

Sẽ khởi tố vụ án xe khách lao xuống vực tại Lào Cai

Sẽ khởi tố vụ án xe khách lao xuống vực tại Lào Cai

Qua tín hiệu giám sát hành trình, thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe khách này lưu thông với tốc độ 38 km/h.

Kéo xe khách lao xuống vực ở Lào Cai lên phục vụ điều tra
Kéo xe khách lao xuống vực ở Lào Cai lên phục vụ điều tra

Đến 10h15 phút, phần nóc xe đã được kéo lên mặt đường, phần khung và gầm máy vẫn chưa kéo lên được.

Kéo xe khách lao xuống vực ở Lào Cai lên phục vụ điều tra

Kéo xe khách lao xuống vực ở Lào Cai lên phục vụ điều tra

Đến 10h15 phút, phần nóc xe đã được kéo lên mặt đường, phần khung và gầm máy vẫn chưa kéo lên được.

Xe khách lao xuống vực: “Xe mất phanh rồi, nhảy hết ra đi“
Xe khách lao xuống vực: “Xe mất phanh rồi, nhảy hết ra đi“

Lúc tài xế kêu xe mất phanh, mọi người la hét rất hoảng sợ, tìm cách thoát ra nhưng không kịp.

Xe khách lao xuống vực: “Xe mất phanh rồi, nhảy hết ra đi“

Xe khách lao xuống vực: “Xe mất phanh rồi, nhảy hết ra đi“

Lúc tài xế kêu xe mất phanh, mọi người la hét rất hoảng sợ, tìm cách thoát ra nhưng không kịp.

Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Bảo Việt bồi thường 1 tỷ đồng
Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Bảo Việt bồi thường 1 tỷ đồng

VOV.VN -Xe ô tô bị nạn giao thông tại Lào Cai vào tối 1/9 đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hành khách với mức bồi thường tối đa 70 triệu đồng/người

Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Bảo Việt bồi thường 1 tỷ đồng

Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Bảo Việt bồi thường 1 tỷ đồng

VOV.VN -Xe ô tô bị nạn giao thông tại Lào Cai vào tối 1/9 đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hành khách với mức bồi thường tối đa 70 triệu đồng/người

Xe lao xuống vực ở Lào Cai khi đang chở 53 người
Xe lao xuống vực ở Lào Cai khi đang chở 53 người

VOV.VN -Trước khi chiếc xe khách gặp nạn, trên xe có 53 người và lái xe là Nguyễn Văn Thọ (Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Phú Thọ).  

Xe lao xuống vực ở Lào Cai khi đang chở 53 người

Xe lao xuống vực ở Lào Cai khi đang chở 53 người

VOV.VN -Trước khi chiếc xe khách gặp nạn, trên xe có 53 người và lái xe là Nguyễn Văn Thọ (Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Phú Thọ).