Cứu chữa thành công bệnh nhi viêm tủy cấp tính đặc biệt

VOV.VN -Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng khó thở, ho, miệng chứa nhiều đờm nhớt, suy hô hấp, tay chân không cử động được.

Sáng 31/7, các bác sĩ của khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đã cứu chữa thành công một ca bệnh viêm tủy cấp tính lan lên đặc biệt. Đây là trường hợp bệnh nặng rất hiếm gặp và có nguy cơ để lại di chứng nặng nề. 

Bệnh nhân được cứu chữa thành công là cháu Đào Thế Anh, 13 tuổi, ở Hoa Lư, Ninh Bình.

Cháu bé đang được chăm sóc tại khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai

Ngay khi được chuyển đến Bệnh viện, các bác sĩ đã loại trừ các bệnh về thần kinh, ngộ độc rắn cắn và nghĩ đến hội chứng viêm tủy cấp tính lan lên siêu tốc. Dù chưa đủ bằng chứng để kết luận nhưng các bác sĩ đã ngay lập tức đặt ống thở và truyền immunoglobulin miễn dịch.

Quyết định chuẩn xác và kịp thời này đã cứu sống bệnh nhân và hoàn toàn không để lại di chứng. Sau 25 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi phục sức khỏe và chuẩn bị xuất viện.

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Quyết định quan trọng nhất là người thầy thuốc cấp cứu phải khám xét hết sức tỉ mỉ, nhưng phải quyết định ngay. Chúng tôi đánh giá đây là quyết định hết sức chuẩn xác, nhanh chóng, kịp thời trong điều kiện hoàn cảnh rất khó khăn như vậy”.

Viêm đa rễ dây thần kinh với hội chứng liệt lan lên (tức liệt dần từ chân lên đầu) là bệnh hiếm gặp với tỉ lệ chỉ khoảng 1/1 triệu dân, do sau khi bị nhiễm siêu vi trùng, cơ thể tự sản sinh kháng thể tấn công lại chính mình. Nếu được phát hiện và điều trị muộn, bệnh thường để lại di chứng liệt rất nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu chữa 1 bệnh nhân bị đạn bắn thủng hộp sọ
Cứu chữa 1 bệnh nhân bị đạn bắn thủng hộp sọ

(VOV) - Theo bác sỹ Hiền, việc ông Dũng còn sống là chuyện khá hy hữu vì vết thương khá nghiêm trọng, đầu đạn vẫn nằm trong hộp sọ.

Cứu chữa 1 bệnh nhân bị đạn bắn thủng hộp sọ

Cứu chữa 1 bệnh nhân bị đạn bắn thủng hộp sọ

(VOV) - Theo bác sỹ Hiền, việc ông Dũng còn sống là chuyện khá hy hữu vì vết thương khá nghiêm trọng, đầu đạn vẫn nằm trong hộp sọ.

Cứu chữa kịp thời thai phụ bị ngộ độc lá ngón
Cứu chữa kịp thời thai phụ bị ngộ độc lá ngón

Thai phụ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, trụy tim mạch, suy thận cấp.

Cứu chữa kịp thời thai phụ bị ngộ độc lá ngón

Cứu chữa kịp thời thai phụ bị ngộ độc lá ngón

Thai phụ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, trụy tim mạch, suy thận cấp.