Cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên gan

VOV.VN -Vết thương đã làm xẹp phổi phải tràn dịch, qua gan, xuyên qua cơ hoành, từ ngực qua sau lưng.

Khoảng 21h ngày 30/10, Khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện 211 - Quân đoàn 3, đóng tại TP Pleiku, Gia Lai tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Quân 20 tuổi (trú xã Ia Pếch, huyện Đak Đoa, Gia Lai) trong tình trạng hôn mê do một vật nhọn đâm qua ngực.

Vết thương đã làm xẹp phổi phải tràn dịch, qua gan, xuyên qua cơ hoành, từ ngực qua sau lưng.

Các y bác sĩ bệnh viện đã nhanh chóng phẫu thuật mổ dẫn lưu màng phổi, lấy máu đọng, khâu cầm máu vết thương gan, khâu lại cơ hoành.

Đến trưa 31/10, Quân đã qua cơn nguy kịch./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử được cứu sống
Nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử được cứu sống

VOV.VN - Do cuộc sống 2 chợ chồng thường xuyên xảy ra bất hòa và cãi vã nên anh Hậu có ý định tự tử để kết thúc cuộc đời. 

Nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử được cứu sống

Nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử được cứu sống

VOV.VN - Do cuộc sống 2 chợ chồng thường xuyên xảy ra bất hòa và cãi vã nên anh Hậu có ý định tự tử để kết thúc cuộc đời. 

Người phụ nữ nhảy cầu Bình Lợi tự tử được cứu sống
Người phụ nữ nhảy cầu Bình Lợi tự tử được cứu sống

VOV.VN - Nghe tiếng hô hoán cứu người ở phía ngoài sông, ông Ba Chúc vội dùng ghe chạy ra thì phát hiện 1 người phụ nữ đang chới với dưới dòng nước...

Người phụ nữ nhảy cầu Bình Lợi tự tử được cứu sống

Người phụ nữ nhảy cầu Bình Lợi tự tử được cứu sống

VOV.VN - Nghe tiếng hô hoán cứu người ở phía ngoài sông, ông Ba Chúc vội dùng ghe chạy ra thì phát hiện 1 người phụ nữ đang chới với dưới dòng nước...

Cứu sống bệnh nhi nhiễm trùng huyết do vi khuẩn kháng thuốc
Cứu sống bệnh nhi nhiễm trùng huyết do vi khuẩn kháng thuốc

VOV.VN -Các bác sỹ vừa điều trị thành công một bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết nặng do nhiễm vi khuẩn tụ cầu kháng thuốc chưa từng gặp từ trước đến nay.

Cứu sống bệnh nhi nhiễm trùng huyết do vi khuẩn kháng thuốc

Cứu sống bệnh nhi nhiễm trùng huyết do vi khuẩn kháng thuốc

VOV.VN -Các bác sỹ vừa điều trị thành công một bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết nặng do nhiễm vi khuẩn tụ cầu kháng thuốc chưa từng gặp từ trước đến nay.

Cứu sống bé gái nuốt phải hạt mãng cầu
Cứu sống bé gái nuốt phải hạt mãng cầu

Nếu cấp cứu chậm, hạt mãng cầu trên có thể đi vào phổi gây ngạt thở dễ dẫn tới tử vong.

Cứu sống bé gái nuốt phải hạt mãng cầu

Cứu sống bé gái nuốt phải hạt mãng cầu

Nếu cấp cứu chậm, hạt mãng cầu trên có thể đi vào phổi gây ngạt thở dễ dẫn tới tử vong.