Đã cứu được hành khách bị kẹt trên đèo Lò Xo (Kon Tum)

Đến 16h chiều nay (2/10), toàn bộ hành khách bị kẹt trên đèo Lò Xo đã được đưa về nghỉ tại thị trấn huyện Đắk Glei

Mưa lớn làm sạt lở đất đá trên đường Hồ Chí Minh nhiều đoạn, gây ách tắc giao thông, khiến nhiều người và phương tiện bị mắc kẹt tại đèo Lò Xo, thuộc địa phận huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum từ ngày 29/9.

Ngay sau khi nhận được tin về những hành khách bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo qua làn sóng Đài TNVN, ngành chức năng tỉnh Kon Tum và huyện Đắk Glei đã tổ chức các đoàn mang lương thực, nước uống đi ứng cứu những người bị nạn.

Đến hôm nay (2/10), hầu hết những hành khách bị mắc kẹt tại khu vực đèo Lò Xo đã được các lực lượng cứu hộ thành công. Đại tá Võ Thanh Chín, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum, đơn vị phụ trách việc ứng cứu những người bị kẹt trên đèo cho biết đến 16h chiều nay (2/10), toàn bộ hành khách bị kẹt trên đèo Lò Xo đã được ứng cứu. Tuy nhiên, do đường từ huyện Đắk Glei về thành phố Kon Tum chưa thông, nên bà con đang nghỉ lại ở thị trấn huyện. Chính quyền địa phương và Ban chỉ huy quân sự huyện đã chuẩn bị lương thực, nơi ngủ nghỉ cho bà con. Đối với 7 người đang trông coi phương tiện trên đèo Lò Xo, lực lượng của huyện Đắk Glei tiếp tục đưa lương thực thực phẩm lên cứu đói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên