Cuối năm, cơ hội việc làm đang mở ra cho người lao động

VOV.VN - Sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, người dân trở lại cuộc sống bình thường mới. Nhu cầu tuyển dụng việc làm đang tăng trở lại, nhất là thời điểm những tháng cuối năm, cơ hội việc làm đang được mở ra cho người lao động.

Những ngày này, ngoài những lao động tìm kiếm cơ hội việc làm online, nhiều người lao động thất nghiệp đã tìm đến Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội xin tư vấn việc làm với mong muốn tìm được vị trí việc làm phù hợp với trình độ và sức khỏe bản thân.

Anh Nguyễn Văn Hùng, ở quận Đống Đa (Hà Nội) mong muốn tìm được một công việc phù hợp với năng lực và kinh nghiệm sẵn có: “Tôi muốn xin một công việc phù hợp, thay đổi môi trường, một công việc về y dược, bán hàng thuốc hoặc là các phòng khám ở ngoài. Bây giờ công việc cũng khả quan hơn, dịch bệnh cũng đỡ hơn. Tết sắp đến rồi, tôi cũng muốn có một khoản thu nhập để ổn định cuộc sống”.

 Từ đầu tháng 10, số lượng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng nhu cầu tuyển dụng nhân lực nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong quý III năm nay, do chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid, Hà Nội có 324.000 lao động trở về quê, gây thiếu hụt nguồn cung lao động. Khi thành phố trở về trạng thái bình thường mới, nhu cầu tuyển dụng tăng  cao nhưng nguồn lao động phổ thông chưa quay trở lại với nhiều lý do.

Chị Lại Thu Nga, chủ nhà hàng trên phố Trung Hòa, Cầu Giấy cho biết: “Sau khi giãn cách, khối lượng sinh viên về quê và các bạn ấy chưa lên được. Một số lao động nghỉ việc cũng về quê nên việc tuyển dụng cũng khó khăn. Một số bạn cũng chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19, đó cũng là cái khó khăn và như vậy thì cũng chưa lên Hà Nội được”.

 Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động có tín hiệu lạc quan khi tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh, dịch bệnh đã dần được kiểm soát. Nhu cầu hàng hoá sẽ trở nên cấp bách với nhiều doanh nghiệp khi từ nay đến cuối năm chỉ còn khoảng thời gian ngắn. Do đó, các doanh nghiệp sẽ phải nỗ lực tập trung khôi phục sản xuất, kinh doanh.

 Từ nay đến cuối năm, ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện thường là những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động. Dự báo trong quý IV, nhu cầu tuyển dụng trong ngành vận tải cũng có xu hướng tăng với nhu cầu tuyển dụng 3.000 vị trí việc làm. Ngành du lịch – nhà hàng – khách sạn ước tính tuyển dụng 8.000 vị trí việc làm, nhiều nhất là các nhóm nghề phục vụ cho hoạt động lưu trú, ăn uống. Ngành kinh doanh thương mại điện tử ước tính sẽ có 10.000 vị trí việc làm trống trong quý IV năm 2021… Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực khác như công nghệ thông tin, ngân hàng, nhu cầu tuyển dụng vẫn có xu hướng tăng nhẹ, nhân sự trong các lĩnh vực này vẫn có nhiều cơ hội việc làm mới.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, với điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt, đơn vị sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, tạo hiệu quả trong việc kết nối doanh nghiệp và người lao động.

 “Tiếp tục duy trì hoạt động tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Có thể trong cuối tháng 10 và tháng 11,  khi dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát thì chúng tôi sẽ đề xuất tổ chức các phiên chuyên đề, gắn với một số lĩnh vực, ngành nghề đã bị ảnh hưởng trong thời gian dịch bệnh, kể cả nhóm lao động tự do và lao động thuộc khu vực phi chính thức. Bên cạnh đó, cùng với một số địa phương và thành phố sẽ tổ chức những phiên giao dịch việc làm lưu động tại từng địa bàn theo khu vực, phần nào hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là dấu hiệu phục hồi sau thời gian giãn cách, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh”, ông Vũ Quang Thành cho hay.

 Theo một khảo sát về xu hướng tuyển dụng việc làm cuối năm do nhóm nghiên cứu của ManpowerGroup Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm  (thuộc Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), hơn 80% doanh nghiệp có ý định gia tăng hoạt động tuyển dụng. Sản xuất và chế biến chế tạo đứng đầu trong 6 lĩnh vực dự kiến hoạt động tuyển dụng trở lại như trước khi xảy ra dịch Covid-19. Việc triển khai kế hoạch tiêm chủng trên toàn quốc một cách nhanh chóng cùng với việc nới lỏng các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ là các yếu tố quan trọng giúp cho tình hình lao động việc làm năm 2022 trở nên khởi sắc với nhiều chuyển biến tích cực. Dự kiến, nhu cầu tuyển dụng trong năm 2022 sẽ có mức tăng trưởng hơn 150% so với nhu cầu tuyển dụng của quý IV năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhu cầu lao động ở TP.HCM đang rất lớn
Nhu cầu lao động ở TP.HCM đang rất lớn

VOV.VN -Sau 3 ngày nới lỏng giãn cách, đã có hàng ngàn doanh nghiệp đăng kí hoạt động trở lại. Dự báo nhu cầu về nguồn lao động của các doanh nghiệp tại TP.HCM thời gian tới sẽ rất lớn. 

Nhu cầu lao động ở TP.HCM đang rất lớn

Nhu cầu lao động ở TP.HCM đang rất lớn

VOV.VN -Sau 3 ngày nới lỏng giãn cách, đã có hàng ngàn doanh nghiệp đăng kí hoạt động trở lại. Dự báo nhu cầu về nguồn lao động của các doanh nghiệp tại TP.HCM thời gian tới sẽ rất lớn. 

Nhu cầu lao động tại Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn
Nhu cầu lao động tại Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn hơn.

Nhu cầu lao động tại Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn

Nhu cầu lao động tại Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn hơn.

Nhu cầu tuyển dụng tăng, thu nhập của lao động vẫn chưa cải thiện
Nhu cầu tuyển dụng tăng, thu nhập của lao động vẫn chưa cải thiện

VOV.VN - Sau quãng thời gian chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp đang nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, nhiều ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng.

Nhu cầu tuyển dụng tăng, thu nhập của lao động vẫn chưa cải thiện

Nhu cầu tuyển dụng tăng, thu nhập của lao động vẫn chưa cải thiện

VOV.VN - Sau quãng thời gian chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp đang nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, nhiều ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng.