Mưa kèm rét đậm, rét hại, Yên Bái tăng cường chống rét cho học sinh

VOV.VN - Ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay tại nhiều địa phương của tỉnh Yên Bái có mưa nhỏ, vùng cao bước vào đợt rét đậm, rét hại.

Để phòng chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, ngành giáo dục và các địa phương tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường các biện pháp phòng chống rét. Ghi nhận của phóng viên Cơ quan thường trú Tây Bắc tại huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Sáng nay trời mưa rét, bà Cứ Thị Pàng ở bản Nả Háng, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải vẫn đưa các cháu đến trường. Bà Pàng cho biết, nhà có 4 đứa cháu, 2 cháu đang học tại trường mầm non, còn 2 cháu học ở trường tiểu học của xã, trời rét quá bà Pàng đã mặc quần áo ấm hơn, đi giầy dép cho các cháu trước khi đến trường.

“Tôi rất cảm ơn các thầy cô giáo luôn dặn dò việc phòng chống rét cho các cháu trước khi đến trường. Gia đình còn nhiều khó khăn nên chưa mua được đầy đủ quần áo ấm cho các cháu, nhưng được thầy cô phát cho, để các cháu có sức khỏe tham gia học tập”, bà Pàng chia sẻ.

Trường Mầm non xã Mồ Dề có 454 học sinh, trong đó điểm chính là 123 học sinh, còn lại học ở 5 điểm lẻ. Trước thông tin về đợt không khí lạnh mạnh, trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên làm tốt việc vận động phụ huynh đưa con em đến lớp đảm bảo sỹ số và hướng dẫn phụ huynh mặc ấm cho học sinh trước khi đến lớp.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt, Phó hiệu trưởng Trường mầm Non xã Mồ Dề cho biết: Nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ nước ấm rửa tay, nước uống và thực phẩm ăn trưa cho các em học sinh để các em đảm bảo sức khỏe tham gia học tập.

“Trong các bữa ăn thì động viên các cháu ăn hết khẩu phần, khi ngủ trưa thì kê phản, trải thảm và cung cấp đầy đủ chăn để các cháu không bị lạnh...”, cô Nguyệt nói.

Xã Kim Nọi có 657 học sinh, trong đó có 168 cháu mầm non, 489 học sinh tiểu học và THCS. Để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc phòng chống rét cho học sinh. Đồng thời, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng tại các trường….

Ông Chang A Hù, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Nọi cho biết, mùa rét nhưng cũng họp các bậc phụ huynh đưa các cháu đến trường đảm bảo chống rét cho các cháu để tránh trường hợp có bệnh. Đồng thời cũng chỉ đạo nhà trường xem xét tất cả các phòng ngủ, phòng nào thiếu phải tăng cường chăn cho các cháu để đảm bảo trong đợt rét này.

Huyện Mù Cang Chải đang tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục và các cơ quan chuyên môn chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường ác biện pháp phòng chống rét cho học sinh như: bổ sung chăn; giữ ấm trong các phòng học, phòng ở bán trú bằng máy sưởi; đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày... Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, cho học sinh nghỉ học khi nền nhiệt xuống thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trời rét đậm, người già và trẻ em ở Quảng Bình nhập viện tăng đột biến
Trời rét đậm, người già và trẻ em ở Quảng Bình nhập viện tăng đột biến

VOV.VN - Nhiệt độ giảm thấp, rét đậm kéo dài tại tỉnh Quảng Bình những ngày qua khiến nhiều người phải nhập viện, phần lớn là người già và trẻ em. Do lượng người nhập viện tăng đột biến, các khoa Tim mạch, Nhi... tại một số bệnh viện ở tỉnh Quảng Bình phải tăng cường thêm giường bệnh từ các khoa khác để phục vụ điều trị nội trú.

Trời rét đậm, người già và trẻ em ở Quảng Bình nhập viện tăng đột biến

Trời rét đậm, người già và trẻ em ở Quảng Bình nhập viện tăng đột biến

VOV.VN - Nhiệt độ giảm thấp, rét đậm kéo dài tại tỉnh Quảng Bình những ngày qua khiến nhiều người phải nhập viện, phần lớn là người già và trẻ em. Do lượng người nhập viện tăng đột biến, các khoa Tim mạch, Nhi... tại một số bệnh viện ở tỉnh Quảng Bình phải tăng cường thêm giường bệnh từ các khoa khác để phục vụ điều trị nội trú.

Miền Bắc rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ
Miền Bắc rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ

VOV.VN - Ngày 8/1, các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Miền Bắc rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ

Miền Bắc rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ

VOV.VN - Ngày 8/1, các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Dự báo thời tiết hôm nay 7/1: Miền Bắc trời rét hại có khả năng xảy ra mưa tuyết
Dự báo thời tiết hôm nay 7/1: Miền Bắc trời rét hại có khả năng xảy ra mưa tuyết

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay 7/1, các tỉnh miền Bắc đặc biệt là phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Dự báo thời tiết hôm nay 7/1: Miền Bắc trời rét hại có khả năng xảy ra mưa tuyết

Dự báo thời tiết hôm nay 7/1: Miền Bắc trời rét hại có khả năng xảy ra mưa tuyết

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay 7/1, các tỉnh miền Bắc đặc biệt là phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.