Đắk Lắk phản hồi 2 thông tin phản ánh trên VOV

VOV.VN -Hai vấn đề VOV phản ánh là tình trạng chặt phá cây dổi ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và nạn “xe dù - bến cóc” tại TP Buôn Ma Thuột.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (2/2) do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức, lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh đã thông tin về  2 vấn đề mà Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phản ánh thời gian qua, đó là tình trạng chặt phá cây dổi ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và nạn “xe dù - bến cóc” hoành hành tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Sau những phản ánh về tình trạng tìm hạt dổi phá rừng già xảy ra tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk đã yêu cầu đơn vị chủ rừng làm rõ tình hình thực tế. Kết quả rà soát khẳng định những thông tin mà VOV nêu là hoàn toàn chính xác. Cây dổi trong vùng lõi Vườn Quốc gia Chư Yang Sin  đã bị chặt hạ với số lượng lớn để lấy hạt.

Một hình ảnh phóng viên VOV ghi được và phản ánh trong bài về nạn "xe dù-bến cóc" đăng tải trên VOV.VN

Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chủ rừng trong toàn tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, nhất là các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

Ông Nguyễn Hoài Dương nói: “Tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, số cây dổi bị hạ đều nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, số lượng là 44 cây, khối lượng là 177 mét khối. Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua nghe phản ánh, chúng tôi đã có công văn số 1753, gửi tất cả các hạt kiểm lâm, các vườn quốc gia,  khu bảo tồn thiên nhiên, để chỉ đạo các đơn vị này tăng cường công tác ngăn chặn và xử lý”.

Về nạn “xe dù - bến cóc”, sau khi VOV phản ánh, ngày 15/1/2015, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có công văn chỉ đạo chính quyền địa phương và ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thực hiện chỉ đạo này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát.

Chỉ từ ngày 23/1 - 1/2, đã phát hiện 208 phương tiện vi phạm, lập biên bản xử lý 62 trường hợp phần lớn là các xe khách của tỉnh. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không mang theo lệnh vận chuyển, dừng đỗ xe và đón trả khách không đúng nơi quy định. Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Văn Quy – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, tỉnh vẫn chưa phát hiện, xử lý được xe dù và các trường hợp tự ý thành lập điểm đón khách trái quy định.

“Qua kiểm tra, xử lý chúng tôi phát hiện một số thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý hoạt động vận tải như bến xe không xác nhận số khách khi xe vào bến đón khách, xác nhận khống trước khi xe chạy; các đơn vị vận tải ghi thông tin không đầy đủ trong lệnh vận chuyển, thủ trưởng các đơn vị vận tải ký khống lệnh vận chuyển, dẫn đến tình trạng xe khách ra khỏi bến, chạy lòng vòng bắt khách, lái xe hợp thức hóa các thông tin trong lệnh vận chuyển” - Đại tá Nguyễn Văn Quy nói.

Ông Đỗ Bình Chính – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cũng thừa nhận, hoạt động của lực lượng Thanh tra giao thông trong những trường hợp này là chưa đạt yêu cầu. Ông Chính cũng kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thời gian tới cho phép tham mưu thành lập lực lượng liên ngành để giải quyết vấn đề này một cách triệt để./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo động nạn phá rừng khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng
Báo động nạn phá rừng khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng

VOV.VN -Lợi dụng địa hình hiểm trở, sự lơ là của lực lượng chức năng, lâm tặc đã khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng giáp ranh giữa Quảng Nam-TP Đà Nẵng

Báo động nạn phá rừng khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng

Báo động nạn phá rừng khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng

VOV.VN -Lợi dụng địa hình hiểm trở, sự lơ là của lực lượng chức năng, lâm tặc đã khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng giáp ranh giữa Quảng Nam-TP Đà Nẵng

Đắk Lắk: Nạn xe dù, bến cóc - bất lực hay thả lỏng?
Đắk Lắk: Nạn xe dù, bến cóc - bất lực hay thả lỏng?

VOV.VN -Nạn “xe dù – bến cóc” tràn lan, lộng hành khắp nơi nhưng vẫn không bị cơ quan chức năng xử lý.

Đắk Lắk: Nạn xe dù, bến cóc - bất lực hay thả lỏng?

Đắk Lắk: Nạn xe dù, bến cóc - bất lực hay thả lỏng?

VOV.VN -Nạn “xe dù – bến cóc” tràn lan, lộng hành khắp nơi nhưng vẫn không bị cơ quan chức năng xử lý.

Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo chấn chỉnh nạn “xe dù – bến cóc”
Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo chấn chỉnh nạn “xe dù – bến cóc”

VOV.VN -Những trường hợp vi phạm để xảy ra nạn “xe dù-bến cóc” sẽ bị xử lý nghiêm.

Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo chấn chỉnh nạn “xe dù – bến cóc”

Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo chấn chỉnh nạn “xe dù – bến cóc”

VOV.VN -Những trường hợp vi phạm để xảy ra nạn “xe dù-bến cóc” sẽ bị xử lý nghiêm.

Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân
Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân

VOV.VN -Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên phát triển ổn định, chuyển biến tích cực, tuy nhiên có nhiều bất ổn.

Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân

Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân

VOV.VN -Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên phát triển ổn định, chuyển biến tích cực, tuy nhiên có nhiều bất ổn.

Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc thuê người phá rừng
Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc thuê người phá rừng

VOV.VN -Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, Hoàng Trọng Hiếu đã tự ý thuê các công ty nh tiến hành khai thác san ủi trái phép hơn 39 ha rừng sản xuất

Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc thuê người phá rừng

Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc thuê người phá rừng

VOV.VN -Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, Hoàng Trọng Hiếu đã tự ý thuê các công ty nh tiến hành khai thác san ủi trái phép hơn 39 ha rừng sản xuất