Đắk Lắk phát hiện hơn 8 tấn da, mỡ trâu bò thối

(VOV) - Số thực phẩm này đã bốc mùi hôi thối, đang chuẩn bị được chủ nhân đưa đi tiêu thụ.

Phòng cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Đắk Lắk vừa lập biên bản niêm phong cơ sở thu gom chế biến thực phẩm từ gia súc của ông Nguyễn Duy Song (ở xóm Mới, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin).

Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện 6 tấn da và 2 tấn mỡ trâu bò chất thành đống, bốc mùi hôi thối đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong cơ sở do chứa sản phẩm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch, kho sản xuất không đảm bảo vệ sinh, nước dùng để chế biến thải trực tiếp ra môi trường…

Trước đó, Phòng cảnh sát môi trường, Công an Đắk Lắk cũng đã kiểm tra lò mổ trâu bò của bà Nguyễn Thị Hoài Phương (đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột) và phát hiện tại cơ sở này có hơn 60kg nội tạng trâu, bò đã bốc mùi hôi thối. Số nội tạng sau đó đã được cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập biên bản chủ nhà hàng bị tố cho khách ăn thịt thối
Lập biên bản chủ nhà hàng bị tố cho khách ăn thịt thối

Ngày 23/4, bà Lê Lan Hương, Phó Ban chỉ đạo Ban An toàn Vệ sinh Thực phẩm thị xã Dĩ An, cho biết, đoàn kiểm tra làm việc với chủ nhà hàng Minh Khánh (phường Dĩ An, Bình Dương) để nắm tình hình vụ việc.

Lập biên bản chủ nhà hàng bị tố cho khách ăn thịt thối

Lập biên bản chủ nhà hàng bị tố cho khách ăn thịt thối

Ngày 23/4, bà Lê Lan Hương, Phó Ban chỉ đạo Ban An toàn Vệ sinh Thực phẩm thị xã Dĩ An, cho biết, đoàn kiểm tra làm việc với chủ nhà hàng Minh Khánh (phường Dĩ An, Bình Dương) để nắm tình hình vụ việc.

Công nhân nhịn ăn đến ngất xỉu do nghi ngờ thịt thối
Công nhân nhịn ăn đến ngất xỉu do nghi ngờ thịt thối

10 công nhân bị kiệt sức do không ăn cơm vì phát hiện nhân viên cơ sở nấu ăn mang một số túi thịt heo bốc mùi hôi thối chế biến bữa trưa.

Công nhân nhịn ăn đến ngất xỉu do nghi ngờ thịt thối

Công nhân nhịn ăn đến ngất xỉu do nghi ngờ thịt thối

10 công nhân bị kiệt sức do không ăn cơm vì phát hiện nhân viên cơ sở nấu ăn mang một số túi thịt heo bốc mùi hôi thối chế biến bữa trưa.

Bắt giữ gần 14 tấn thịt thối trên đường "tuồn" vào TP HCM
Bắt giữ gần 14 tấn thịt thối trên đường "tuồn" vào TP HCM

Số thịt thối trên bao gồm chân gà, vú heo đã qua ướp lạnh, bốc mùi hôi. Trên thùng xốp và túi đựng có chữ Trung Quốc.

Bắt giữ gần 14 tấn thịt thối trên đường "tuồn" vào TP HCM

Bắt giữ gần 14 tấn thịt thối trên đường "tuồn" vào TP HCM

Số thịt thối trên bao gồm chân gà, vú heo đã qua ướp lạnh, bốc mùi hôi. Trên thùng xốp và túi đựng có chữ Trung Quốc.

Quảng Bình bắt xe chở 300 kg thịt thối
Quảng Bình bắt xe chở 300 kg thịt thối

Tài xế khai nhận số thịt lợn thối được khách hàng quê ở Nam Định gửi vào huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình tiêu thụ.

Quảng Bình bắt xe chở 300 kg thịt thối

Quảng Bình bắt xe chở 300 kg thịt thối

Tài xế khai nhận số thịt lợn thối được khách hàng quê ở Nam Định gửi vào huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình tiêu thụ.

Làm rõ hàng tấn thịt thối bị “bốc hơi”
Làm rõ hàng tấn thịt thối bị “bốc hơi”

Số chân trâu bò bị "mất cắp" trong vụ đốt tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nghi bị tuồn qua Bình Dương tiêu thụ.

Làm rõ hàng tấn thịt thối bị “bốc hơi”

Làm rõ hàng tấn thịt thối bị “bốc hơi”

Số chân trâu bò bị "mất cắp" trong vụ đốt tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nghi bị tuồn qua Bình Dương tiêu thụ.

TP HCM bắt hơn 2 tấn thịt thối trong "thực đơn" cho công nhân
TP HCM bắt hơn 2 tấn thịt thối trong "thực đơn" cho công nhân

Các thực phẩm thối thu giữ được gồm hơn 1.500kg thịt lợn, gần 240 kg phụ phẩm lợn, hơn 82kg chân trâu bò và hơn 200kg thịt bê.  

TP HCM bắt hơn 2 tấn thịt thối trong "thực đơn" cho công nhân

TP HCM bắt hơn 2 tấn thịt thối trong "thực đơn" cho công nhân

Các thực phẩm thối thu giữ được gồm hơn 1.500kg thịt lợn, gần 240 kg phụ phẩm lợn, hơn 82kg chân trâu bò và hơn 200kg thịt bê.