Đắk Nông: Giám định thương tật 2 bảo vệ rừng bị đánh

VOV.VN -Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý.

Hôm nay (13/9), Cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã đưa 2 nhân viên của Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú, đi giám định tỷ lệ thương tật do bị người lấn chiếm rừng hành hung.

Vụ việc xảy ra vào lúc 8h ngày 11/9, khi ông Y Siêng (sinh năm 1955) và Y Chơng (sinh năm 1956), cùng 2 người khác trong Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Phú Lợi, mang giấy thông báo đến các hộ dân ở tiểu khu 1334, yêu cầu các hộ ở đây di dời khỏi vùng đất rừng lấn chiếm.

Hai đối tượng là Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1991) và Hoàng Hải Khánh (sinh năm 1987) đã có hành động xé, vứt giấy thông báo, sau đó dùng gậy gộc tấn công Y Siêng và Y Chơng làm 2 người này bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện huyện Krông Nô. 

Cùng với giám định thương tật của Y Siêng và Y Chơng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ của các đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưng cầu, giám định vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk
Trưng cầu, giám định vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk

Việc xác định nguyên nhân tai nạn, đến thời điểm này vẫn chưa đạt được tiến triển nào vì cả lái xe và phụ xe đều tử nạn.

Trưng cầu, giám định vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk

Trưng cầu, giám định vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk

Việc xác định nguyên nhân tai nạn, đến thời điểm này vẫn chưa đạt được tiến triển nào vì cả lái xe và phụ xe đều tử nạn.

Giám định pháp y trẻ 4 tháng tuổi tử vong bất thường
Giám định pháp y trẻ 4 tháng tuổi tử vong bất thường

Đây là lần đầu tiên cán bộ pháp y Bộ Công an trực tiếp vào khám nghiệm tử thi để điều tra về cái chết tại BV Nhi Nghệ An.

Giám định pháp y trẻ 4 tháng tuổi tử vong bất thường

Giám định pháp y trẻ 4 tháng tuổi tử vong bất thường

Đây là lần đầu tiên cán bộ pháp y Bộ Công an trực tiếp vào khám nghiệm tử thi để điều tra về cái chết tại BV Nhi Nghệ An.