Đâm chết em ruột trong ngày giỗ anh

Cự cãi về chuyện chở mẹ đi bằng xe đạp không an toàn trong ngày giỗ người anh lớn, Nguyễn Thảo đã đâm chết em trai là Nguyễn Ngộ.

Ngày 22/11, thượng tá Nguyễn Văn Thanh, trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thảo (tức Tèo, 39 tuổi, trú thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, trưa 21/11, Nguyễn Ngộ (37 tuổi, trú tại thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, em ruột Thảo) ra thôn Cảnh Dương để ăn đám giỗ anh trai.

Khi đang ăn uống trong nhà chị dâu, Ngộ phát hiện anh trai là Nguyễn Thảo dùng xe đạp để chở mẹ (bà Lương Thị M., 85 tuổi) đi chơi. Ngộ can ngăn Thảo vì cho rằng dùng xe đạp chở mẹ già đi không an toàn.

Trong lúc cãi nhau, Ngộ có đánh một phát vào mặt Thảo.  Sau đó, cả hai tiếp tục cãi nhau và lao vào đánh nhau. Thảo đã rút dao từ trong túi quần ra đâm làm Ngộ chết ngay tại chỗ.

Cơ quan công an cho biết Thảo có tiền sử bệnh tâm thần và đang sống với mẹ già. Ngộ có vợ và hai con nhỏ đang sống tại thị trấn Lăng Cô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên