Kon Tum:

Dân hoang mang vì nước giếng làm héo cây

VOV.VN -Một số giếng nước sinh hoạt các hộ đã uống từ mấy năm qua đem tưới lên cây trồng thì sau từ 1 đến 3 ngày là cây bị héo,

Từ gần 10 ngày nay, 72 hộ dân ở xóm Mới, thuộc thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum đang rất hoang mang, lo lắng vì một sự việc mới được phát hiện.

Sự việc tình cờ được vợ chồng anh chị Hoàng Văn Thượng và Hoàng Thị Tới phát hiện vào ngày 25/6 vừa qua. Trước đó, mua được mấy chục bầu cây cà phê giống về để trong vườn, anh chị dùng nước giếng của gia đình tưới cho cây. Sau một, hai ngày thì thấy cây có biểu hiện héo rũ và những lá non trên ngọn xoăn lại. Bơm hút cạn giếng rồi dùng nguồn nước mới tưới vạt mì kế bên, anh Thượng thấy vẫn còn hiện tượng tương tự.

Cây mì (sắn) xoăn lá sau khi tưới nước giếng

Từ sự phát hiện tình cờ này, nguyên nhân của những vạt mì hay rau xanh trong vườn một số hộ dân xóm Mới “bỗng dưng” héo cây, xoăn lá đã xảy ra từ nhiều năm nay được hé lộ. Trước đây bà con chỉ nghĩ đến khả năng do đất trồng vì nước giếng rất trong và mát hoàn toàn không có biểu hiện lạ.

Chị Trần Thị Tha, gia đình đến ở trong khu giãn dân xóm Mới sớm nhất cách đây 7 năm cho biết: “Gia đình tôi đào giếng dùng, không phát hiện nước làm sao. Trồng cây cứ thấy lá quăn lại rồi chết dần, nên cứ nghĩ là từ đất. Cứ mùa mưa thì cây phát triển tốt, còn đến mùa khô nếu tưới cây lại chết”.

Sau gần 10 ngày biết nước giếng là thủ phạm khiến cây héo, lá xoăn, đã có 7 gia đình ở xóm Mới, gồm các hộ: Trần Văn Cửu, Nguyễn Văn Sắn, Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Văn Thượng, Trần Thị Tha, Trần Văn Diệm và Mai Văn Đồng xác nhận giếng nước nhà mình có hiện tượng trên. Sau khi có phản ánh của người dân xóm Mới, ban nhân dân thôn 2 khuyến cáo các hộ ngừng sử dụng nước giếng và báo cáo lên cấp trên.

Ông Trần Đình Vị, Thôn trưởng cho biết: “Bà con rất hoang mang. Thôn và các ngành chức năng đã vào cuộc tuyên truyền vận động bà con cố gắng bình tĩnh, an tâm sinh sống, sản xuất đến khi nào chờ kết quả cuối cùng thì lúc đó mình mới khẳng định được vấn đề”.

Trước mắt, để có nước dùng hàng ngày, 7 hộ dân ở xóm Mới nhà có điều kiện thì mua nước bình về dùng, gia đình khó khăn phải đi từ 1 đến 4 cây số xin nước hàng xóm. Theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều 2/7, Phòng Tài Nguyên - môi trường huyện Đắk Tô đã cử cán bộ xuống xóm Mới, xã Tân Cảnh lấy 4 mẫu nước giếng gửi đi xét nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân.

Được biết, khu vực người dân xóm Mới đang sinh sống trong chiến tranh nằm kế bên cụm phòng tuyến chiến lược Đắk Tô - Tân Cảnh của Mỹ, ngụy.  Người dân cho rằng những hóa chất còn sót lại sâu trong đất có thể là nguyên nhân khiến nước giếng bị ô nhiễm. Trước đây cũng đã có trường hợp người dân khi đào giếng phát hiện trong nước có váng dầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết luận nguyên nhân vụ cháy lớn ở công ty hóa chất
Kết luận nguyên nhân vụ cháy lớn ở công ty hóa chất

VOV.VN - Trong lúc bốc dỡ các thùng hóa chất, công nhân đã làm rò rỉ hoá chất ra ngoài, số hoá chất này gặp nước sinh nhiệt và bốc cháy.

Kết luận nguyên nhân vụ cháy lớn ở công ty hóa chất

Kết luận nguyên nhân vụ cháy lớn ở công ty hóa chất

VOV.VN - Trong lúc bốc dỡ các thùng hóa chất, công nhân đã làm rò rỉ hoá chất ra ngoài, số hoá chất này gặp nước sinh nhiệt và bốc cháy.

Kon Tum: Tìm cách xử lý bình hóa chất nguy hiểm
Kon Tum: Tìm cách xử lý bình hóa chất nguy hiểm

VOV.VN -Hóa chất trong bình có dạng lỏng, màu vàng, hiện đang bị rò rỉ ra ngoài; có mùi nồng rất khó chịu.

Kon Tum: Tìm cách xử lý bình hóa chất nguy hiểm

Kon Tum: Tìm cách xử lý bình hóa chất nguy hiểm

VOV.VN -Hóa chất trong bình có dạng lỏng, màu vàng, hiện đang bị rò rỉ ra ngoài; có mùi nồng rất khó chịu.

Chưa xử lý được thùng hóa chất nguy hiểm ở Đắc Tô
Chưa xử lý được thùng hóa chất nguy hiểm ở Đắc Tô

VOV.VN -Đang thiếu hóa chất khử độc và phải đợi số hóa chất này chuyển tới từ Quân khu 5

Chưa xử lý được thùng hóa chất nguy hiểm ở Đắc Tô

Chưa xử lý được thùng hóa chất nguy hiểm ở Đắc Tô

VOV.VN -Đang thiếu hóa chất khử độc và phải đợi số hóa chất này chuyển tới từ Quân khu 5

Cháy lớn ở công ty hóa chất, 15 lính cứu hỏa bị thương
Cháy lớn ở công ty hóa chất, 15 lính cứu hỏa bị thương

VOV.VN - Sau gần 9 giờ triển khai dập lửa, 15 chiến sĩ đã bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. 

Cháy lớn ở công ty hóa chất, 15 lính cứu hỏa bị thương

Cháy lớn ở công ty hóa chất, 15 lính cứu hỏa bị thương

VOV.VN - Sau gần 9 giờ triển khai dập lửa, 15 chiến sĩ đã bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.