Đồng Nai:

Dân làng đánh chết một thanh niên nghi trộm chó

 Thấy Hiếu đi cùng một người đang canh bắt trộm chó của người dân, nhiều người xúm lại đánh nạn nhân đến tử vong.

Ngày 31/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra một vụ đánh người dẫn đến tử vong.

Trước đó, khoảng 23h ngày 30/5, anh Đỗ Đức Hiếu (20 tuổi, quê Ninh Thuận) đã bị rất nhiều người dân ở ấp 8, xã Tam Phước, TP Biên Hòa vây đánh.

Hiện trường nơi Hiếu bị đánh 

Một số người dân kể lại, thấy Hiếu đi cùng với một người, đang canh bắt trộm chó của người dân, nhiều người phát hiện nên bức xúc kéo Hiếu ra con đường đất đỏ ở ấp 8 vây đánh.

Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, Hiếu đã tử vong.

Bước đầu Công an Biên Hòa xác định nguyên nhân Hiếu tử vong là do bị rất nhiều vật cứng đập vào người, khiến bị dập lá lách, dập tụy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên