Đào rừng “khủng” xuống phố tại Điện Biên

VOV.VN - Những cành đào rừng “khủng” có giá từ 3 đến 5 triệu đồng đã nhộn nhịp xuống phố phục vụ Tết nguyên đán của người dân tại Điện Biên.

Đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên luôn trở nên nhộn nhịp cảnh người bán, người mua đào rừng vào mỗi dịp cận kề năm mới.
Nơi đây luôn có những cành đào rừng khủng được người dân, thương lái tập kết về từ khắp các địa bàn trong và ngoài tỉnh.
Nhiều cành đào khủng, dáng đẹp được đưa về từ các miền đào rất xa như Sìn Hồ (Lai Châu) hay Điện Biên Đông (Điện Biên).
Giá của mỗi cành đào này dao động từ 3 đến 5 triệu đồng, tùy theo dáng, thế.
Tuy nhiên, những cành đào nhiều mốc, nhiều rêu sẽ có mức giá cao hơn.
Một cành đào khủng có giá 4,5 triệu đồng đã được khách mua chở về. Theo người bán đào đây chỉ là phần cành của một cây đào lớn có tuổi gần trăm năm được chặt mang về từ một cánh rừng rất sâu của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Nhiều dân buôn đào ở đây chia sẻ để tìm được những cành đào rừng khủng và đẹp như vậy phải đi rất xa và lâu. Có những chuyến lên đến cả tháng trời, đi bộ hơn 200km vào trong rừng sâu.
Sau khi chặt được cành đào ưng ý mới thuê người chở bằng ô tô hoặc xe máy mang về phố bán. Riêng tiền thuê cũng đã lên tới gần 1 triệu đồng.
Do đó chỉ mong bán được đào trước thời điểm giao thừa, nếu không sẽ bị lỗ vốn, tốn công.

Năm nay đào rừng được đánh giá đẹp hơn và sẽ nở đẹp được đúng trong thời điểm năm mới.
Dáng dấp xù xì, thân mốc của đào rừng vẫn được nhiều người ưa thích, lựa chọn.
Tuy nhiên, với những cành đào rừng khủng chỉ có những người có điều kiện hoặc các cơ quan công sở đặt mua.
Theo nhiều dân buôn đào, càng ngày lượng đào rừng càng cạn kiệt, phải đi thật xa mới kiếm được. 
Do đó nhiều năm tới khả năng sẽ còn rất ít những cành đào rừng khủng như vậy có thể hiện diện trên phố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên chợ quê tấp nập ngày giáp Tết
Phiên chợ quê tấp nập ngày giáp Tết

VOV.VN - Chợ Nủa thuộc xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội là chợ phiên truyền thống họp vào ngày mồng 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng.

Phiên chợ quê tấp nập ngày giáp Tết

Phiên chợ quê tấp nập ngày giáp Tết

VOV.VN - Chợ Nủa thuộc xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội là chợ phiên truyền thống họp vào ngày mồng 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng.

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm
Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm

VOV.VN - Những ngày này, du khách tới vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) có thể tận hưởng không khí Tết sớm giữa những sắc đào tươi thắm.

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm

VOV.VN - Những ngày này, du khách tới vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) có thể tận hưởng không khí Tết sớm giữa những sắc đào tươi thắm.