Đặt tên gì cho hầm Thủ Thiêm?

Nhiều ý kiến cho rằng việc đặt tên là hầm Thủ Thiêm là hợp lý vì nó gắn bó với người dân. Ý kiến ngược lại thì cho rằng, cần có một cái tên khác xứng tầm.

Trong hai ngày họp (6-7/12) của HĐND TP HCM khóa VIII, một vấn đề được các đại biểu quan tâm là việc đặt lại tên cho đường hầm sông Sài Gòn để thay thế cho tên gọi hiện nay là hầm Thủ Thiêm.

Theo tờ trình của UBND TP HCM, sở dĩ đường hầm vượt sông Sài Gòn, đoạn từ nút giao Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng (quận 1) đến Trạm thu phí quận 2 dài gần 1,5 km từ trước đến nay người dân vẫn thường gọi là hầm Thủ Thiêm mà chưa có một tên đường cụ thể. Vì thế, thành phố đã thống nhất đặt tên công trình này là đường hầm sông Sài Gòn.

Hầm Thủ Thiêm sẽ có tên mới? (Ảnh: KT)

Ý kiến đổi tên hầm Thủ Thiêm như tên gọi hiện nay được nhiều đại biểu đưa ra ý kiến khác nhau. Nhiều đại biểu cho rằng việc đặt tên là hầm Thủ Thiêm là hợp lý vì nó gắn bó với người dân. Còn ý kiến ngược lại thì cho rằng, cần có một cái tên khác xứng tầm với một công trình hiện đại mang tầm vóc khu vực.

Còn Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận định rằng, đặt tên hầm mang tên con sông Sài gòn sẽ có  tác động mạnh mẽ hơn. “Tên đường hầm sông Sài Gòn là hợp lý và cũng là phương án lựa chọn hợp lý nhất”, Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh.

Hầm Thủ Thiêm chính thức được khởi công từ tháng 2/2005, sau gần 7 năm thi công, công trình hầm và toàn bộ dự án Đại lộ Đông - Tây đã được thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến vào ngày 20/11/2011.

Đây là công trình được thi công bằng công nghệ hầm dìm đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam và là công trình hầm dìm lớn nhất Đông Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên