Nóng 24h: Thông tin mới vụ người mẹ bỏ rơi con tại hố gas dẫn đến tử vong

VOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Sơn Tây (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố người mẹ đã vứt con mới sinh xuống hố ga khiến bé tử vong.

1. Khởi tố người mẹ vứt con sơ sinh dưới hố ga ở Hà Nội: Theo đó, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Trước đó, ngày 8/6 sau khi sinh con ở ruộng rau, Thành đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu, tại thị xã Sơn Tây vứt bỏ. Mặc dù được các bác sỹ ở Bệnh viện Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng cháu bé trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, đến chiều ngày 29/6 thì tử vong. Trong ảnh: Đối tượng Thành. (Ảnh công an cung cấp)


2. Nhiều chủ cơ sở massage ở Đắk Lắk chứa chấp mại dâm: Theo đó, trong 6 ngày, từ ngày 23-29/6, Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý chủ 3 cơ sở massage trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vì có hành vi chứa chấp mại dâm. Làm việc với công an, những nữ nhân viên thuộc các cơ sở massage khai nhận có thực hiện hành vi mua bán dâm với khách. Giá mỗi suất từ 700 – 1,2 triệu đồng/người/lượt. Sau khi nhận tiền, các nữ nhân viên sẽ thực hiện việc chia chác lại cho chủ với tỷ lệ 2/10 hay tỷ lệ khác, tùy theo thỏa thuận trước đó. Trong ảnh: Một số nhân viên massage ở thành phố Buôn Ma Thuột bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang có hành vi bán dâm.


3. Hoãn phiên tòa xét xử 2 kẻ sát hại tài xế Grab: Sáng 30/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản với hai bị cáo là Đinh Văn Giáp (SN 1995) và Đinh Văn Trường (SN 2000) cùng quê Yên Bái. Đây là hai thủ phạm đã ra tay sát hại anh Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa, tạm trú tại Láng Thượng, Hà Nội) trong ngày 26/9/2019. Tuy nhiên, đến chiều HĐXX công bố hoãn phiên tòa vì trong lý lịch người bị hại không có tên bố đẻ nạn nhân. HĐXX cho rằng, đây là tình tiết mới phát sinh nên xét thấy cần trả hồ sơ điều tra bổ sung nên quyết định tạm hoãn. Trong ảnh: Hai đối tượng tại tòa


4. Tạm giữ người đàn ông đánh đập bé gái 3 tuổi ở TP.HCM: Đối tượng bị tạm giữ là Lương Đức Thắng, sinh năm 1985, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM. Trước đó, Lương Đức Thắng được cho là người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip dài 3 phút lan truyền trên mạng xã hội vào sáng ngày 29/6, ghi lại hành vi bóp cổ, đập đầu bé gái vào tường… khiến cộng đồng rất bức xúc. Trong ảnh: Hình ảnh trong clip ghi lại cảnh người đàn ông bóp cổ và đánh đập bé gái.


5. Công an tỉnh Bình Phước thông tin vụ cha bạo hành con ruột: Theo đó, nguyên nhân được xác định là do P nhiều lần lấy trộm tiền, card điện thoại của cha để nạp tiền chơi game. Bực tức, ông đã dùng sợi dây điện đánh vào lưng, chân tay của con, gây thương tích cho bé. Trong ảnh: Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận 


6. Người phụ nữ sa lưới sau 28 năm trốn truy nã: Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thủy (tức Nguyễn Thị Thúy, 57 tuổi, trú tại tổ 2, khu 4, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đây là đối tượng trốn truy nã 28 năm với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo lệnh truy nã số 753 ngày 23/01/1996 của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thị Thủy 


7. Án mạng từ mâu thuẫn đỗ xe trước tiệm cắt tóc: Trước đó, ngày 25/6, tài xế Phan Tín (31 tuổi), ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng điều khiển xe ô tô đến đường Nguyễn Phước Nguyên thuộc phường An Khê, quận Thanh Khê. Do Tín đỗ xe trước tiệm cắt tóc của ông T. (57 tuổi), ngụ đường Nguyễn Phước Nguyên. Ông T. yêu cầu Tín đánh xe đi chỗ khác thì 2 bên to tiếng, dẫn đến xô xát, Tín đã dùng tay đấm vào ông T. khiến ông này ngã, đập đầu xuống đường dẫn đến bất tỉnh. Ông T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu đến 5 giờ ngày 27/6 thì tử vong. Trong ảnh: Ảnh minh họa./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên