Thưởng nóng 100 triệu đồng cho Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021

VOV.VN - Chiều 14/11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trao bằng khen và phần thưởng 100 triệu đồng cho em Nguyễn Hoàng Khánh, nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2021.

Em Nguyễn Hoàng Khánh, học sinh Trường THPT Bạch Đằng, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã được nhận bằng khen và phần thưởng 100 triệu đồng sau khi xuất sắc giành Vòng Nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2021.

Chúc mừng em Nguyễn Hoàng Khánh cùng gia đình, ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: "Đến thời điểm này, Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước có 3 nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia sau 21 năm tổ chức. Điều này cũng khẳng định sự quan tâm, chủ trương đúng đắn của tỉnh trong công tác tổ chức, chăm lo cho sự nghiệp GD-ĐT".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cũng đề nghị ngành GD_ĐT địa phương tiếp tục khai thác có hiệu quả từ sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; tạo môi trường sư phạm lấy người học là trung tâm, bồi dưỡng thế hệ học trò mới với đầy đủ các yếu tố về đạo đức, trí lực và nhân cách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

MC Cát Tường ngỡ ngàng chuyện cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia “vỡ mộng” khi đi du học
MC Cát Tường ngỡ ngàng chuyện cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia “vỡ mộng” khi đi du học

VOV.VN - Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Anh Tuấn trải lòng hành trình du học khắc nghiệt tại Nhật Bản, đi lên từ con số 0 đến thành tựu bao người mơ ước khiến MC Cát Tường nể phục.

MC Cát Tường ngỡ ngàng chuyện cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia “vỡ mộng” khi đi du học

MC Cát Tường ngỡ ngàng chuyện cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia “vỡ mộng” khi đi du học

VOV.VN - Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Anh Tuấn trải lòng hành trình du học khắc nghiệt tại Nhật Bản, đi lên từ con số 0 đến thành tựu bao người mơ ước khiến MC Cát Tường nể phục.

Ngồi học trực tuyến quá lâu dễ ảnh hưởng đến mắt, cột sống, xương khớp
Ngồi học trực tuyến quá lâu dễ ảnh hưởng đến mắt, cột sống, xương khớp

VOV.VN - Trong mùa dịch, khi trẻ chỉ tiếp xúc với 4 bức tường, bố mẹ dễ cáu gắt, quát mắng dẫn đến tổn thương, thậm chí loạn thần, trầm cảm... Về mặt thể chất dễ ảnh hưởng tới mắt, cột sống, xương khớp.

Ngồi học trực tuyến quá lâu dễ ảnh hưởng đến mắt, cột sống, xương khớp

Ngồi học trực tuyến quá lâu dễ ảnh hưởng đến mắt, cột sống, xương khớp

VOV.VN - Trong mùa dịch, khi trẻ chỉ tiếp xúc với 4 bức tường, bố mẹ dễ cáu gắt, quát mắng dẫn đến tổn thương, thậm chí loạn thần, trầm cảm... Về mặt thể chất dễ ảnh hưởng tới mắt, cột sống, xương khớp.

Các đại biểu tranh luận “nóng” với Bộ trưởng GD-ĐT về vấn đề học thêm, dạy thêm
Các đại biểu tranh luận “nóng” với Bộ trưởng GD-ĐT về vấn đề học thêm, dạy thêm

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận nhiều câu hỏi và “tranh luận nóng” với vấn đề dạy thêm, học thêm.

Các đại biểu tranh luận “nóng” với Bộ trưởng GD-ĐT về vấn đề học thêm, dạy thêm

Các đại biểu tranh luận “nóng” với Bộ trưởng GD-ĐT về vấn đề học thêm, dạy thêm

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận nhiều câu hỏi và “tranh luận nóng” với vấn đề dạy thêm, học thêm.

Đã đến lúc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?
Đã đến lúc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 11/11, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ GD&ĐT đang xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 theo hướng linh hoạt.

Đã đến lúc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Đã đến lúc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 11/11, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ GD&ĐT đang xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 theo hướng linh hoạt.