Liên Hợp Quốc tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu

VOV.VN - Hội đồng Bảo an ngày 10/6 đã họp về tình hình hợp tác giữa Liên Hợp Quốc (LHQ) và Liên minh Châu Âu (EU).

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ ủng hộ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, ghi nhận vai trò của các tổ chức khu vực đối với giải quyết thách thức toàn cầu, thúc đẩy và duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Các nước hoan nghênh ưu tiên chính sách của EU đối với thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác Liên Hợp Quốc - EU trên nhiều lĩnh vực như bảo vệ thường dân, gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, hỗ trợ tiến trình hòa giải, thương lượng, thực thi thỏa thuận hòa bình tại một số khu vực, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, hỗ trợ nạn nhân của bạo lực tình dục trong xung đột, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các nước cũng hoan nghênh hợp tác giữa EU và các tổ chức khu vực khác như Liên minh Châu Phi (AU), ASEAN và các thành tựu đã đạt được, đặc biệt tại khu vực châu Phi.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhận định không một quốc gia nào có thể tự giải quyết thách thức toàn cầu phức tạp hiện nay, thay vào đó cần tìm kiếm giải pháp thông qua chủ nghĩa đa phương và quan hệ đối tác, trong đó Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm điều phối nỗ lực quốc tế, cùng với sự hỗ trợ quan trọng của các tổ chức khu vực.

Đại sứ đã tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò của các tổ chức khu vực đối với công việc của Liên Hợp Quốc, trong đó có HĐBA, được thể hiện qua việc tổ chức thảo luận mở cấp cao về “Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong tăng cường xây dựng lòng tin và đối thoại nhằm phòng ngừa và giải quyết xung đột” cùng Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 4/2021.

Đại sứ đồng thời ghi nhận quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Liên Hợp Quốc và EU, trong đó có gìn giữ hòa bình, và kêu gọi hai tổ chức tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác. Bên cạnh đó, Đại sứ thông tin về vai trò xây dựng của ASEAN thúc đẩy khu vực hòa bình, ổn định phát triển và khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc, EU./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về công việc của các tòa án quốc tế
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về công việc của các tòa án quốc tế

VOV.VN - Ngày 8/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp định kỳ 6 tháng nghe báo cáo và thảo luận về công việc của Cơ chế giải quyết các vụ việc tồn đọng của các tòa án quốc tế, gọi tắt là Cơ chế.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về công việc của các tòa án quốc tế

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về công việc của các tòa án quốc tế

VOV.VN - Ngày 8/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp định kỳ 6 tháng nghe báo cáo và thảo luận về công việc của Cơ chế giải quyết các vụ việc tồn đọng của các tòa án quốc tế, gọi tắt là Cơ chế.

Liên Hợp Quốc bầu Chủ tịch Đại hội đồng và cơ quan chủ chốt
Liên Hợp Quốc bầu Chủ tịch Đại hội đồng và cơ quan chủ chốt

VOV.VN - Ngày 7/6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu kín bầu 18 thành viên Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ (ECOSOC) nhiệm kỳ 2022-2024, bầu bổ sung 4 thành viên ECOSOC theo thoả thuận chia sẻ nhiệm kỳ với một số thành viên hiện tại và bầu vị trí Chủ tịch Khóa 76 Đại hội đồng LHQ.

Liên Hợp Quốc bầu Chủ tịch Đại hội đồng và cơ quan chủ chốt

Liên Hợp Quốc bầu Chủ tịch Đại hội đồng và cơ quan chủ chốt

VOV.VN - Ngày 7/6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu kín bầu 18 thành viên Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ (ECOSOC) nhiệm kỳ 2022-2024, bầu bổ sung 4 thành viên ECOSOC theo thoả thuận chia sẻ nhiệm kỳ với một số thành viên hiện tại và bầu vị trí Chủ tịch Khóa 76 Đại hội đồng LHQ.

Ông Guterres là ứng viên duy nhất cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 2022-2026
Ông Guterres là ứng viên duy nhất cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 2022-2026

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào ngày 8/6 tới để thảo luận về vị trí ứng cử viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2022-2026.

Ông Guterres là ứng viên duy nhất cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 2022-2026

Ông Guterres là ứng viên duy nhất cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 2022-2026

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào ngày 8/6 tới để thảo luận về vị trí ứng cử viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2022-2026.