Điều chuyển công việc của điều dưỡng làm rơi 5 bé sơ sinh

(VOV) -Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tạm thời điều chuyển nữ điều dưỡng sang làm công việc hành chính.

Liên quan đến vụ việc một nữ điều dưỡng của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội làm rơi 5 cháu bé sơ sinh từ xe đẩy trong quá trình đưa các cháu đi tắm vào sáng 14/7, Ban Giám đốc Bệnh viện đã quyết định tạm chuyển nữ điều dưỡng này sang làm công việc hành chính, chờ kết luận của Hội đồng kỷ luật.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lập tức đưa 5 cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra mức độ chấn thương. Kết quả, có 4 cháu bé khỏe mạnh, trừ 1 cháu nghi chấn động não được giữ lại bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi.

Hôm sau, cháu bé này được chuyển trở lại viện Phụ sản Hà Nội, vì Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận cả 5 cháu đều không có tổn thương gì. Chiều 17/7, người nhà đã làm thủ tục cho các cháu ra viện.

Trước đó, Ban Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã xin lỗi các gia đình và chịu trách nhiệm nếu có điều gì bất thường xảy ra đối với các cháu bé; đồng thời miễn toàn bộ viện phí và cam kết sẽ theo dõi sức khỏe cho các cháu trong vòng nửa năm.

Bệnh viện cũng tạm thời điều chuyển nữ điều dưỡng làm rơi 5 cháu bé sang làm công việc hành chính, không cho tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, chờ Hội đồng kỷ luật tìm hiểu nguyên nhân và kết luận vụ việc.

Rút kinh nghiệm từ trường hợp này, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ quy định dùng xe đẩy có diện tích rộng hơn, thành chắn cao hơn và trọng lượng nặng hơn để đảm bảo an toàn cho các bé sơ sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều dưỡng làm rơi 5 bé sơ sinh tại BV Phụ sản Hà Nội
Điều dưỡng làm rơi 5 bé sơ sinh tại BV Phụ sản Hà Nội

Sự cố xảy ra do điều dưỡng viên chuyển 5 bé bằng xe đẩy nhỏ, khi di chuyển gặp sự cố đã không xử lý kịp.

Điều dưỡng làm rơi 5 bé sơ sinh tại BV Phụ sản Hà Nội

Điều dưỡng làm rơi 5 bé sơ sinh tại BV Phụ sản Hà Nội

Sự cố xảy ra do điều dưỡng viên chuyển 5 bé bằng xe đẩy nhỏ, khi di chuyển gặp sự cố đã không xử lý kịp.