Điều tra "CSGT cười khi thấy xe... nhồi khách"

Phòng CSGT Hà Nội đã vào cuộc để điều tra xem có dấu hiệu tiêu cực, bỏ qua cho hành vi phạm luật giao thông.

Chiều 29/4, Đại tá Đào Vĩnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT TP. Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đang cho kiểm tra thông tin sự việc CSGT bỏ qua cho chiếc xe khách chở quá số người cho phép mà báo chí đã phản ánh...".

Ngày 29/4, báo chí đã phản ánh một chiếc xe khách khi đi qua chốt giao thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), một CSGT mở cửa bước lên xe, quan sát rồi nở nụ cười rất... tươi và đi xuống.

CSGT này mở cửa bước lên xe và quan sát cả xe một hồi rồi nở một nụ cười rất… tươi

Được biết, chiếc xe này là loại chỉ chở 38 khách nhưng nhà xe đã chèn lên tới 53 người, chưa kể hai phụ xe và một lái xe.

Đại tá Thắng cho biết: "Ban thanh tra của Phòng CSGT Hà Nội đã vào cuộc để điều tra xem có dấu hiệu tiêu cực, bỏ qua cho hành vi phạm luật giao thông đường bộ mà báo chí đã phản ánh hay không. Nhất định sẽ không thể bỏ qua cho những hành vi tiêu cực trong hàng ngũ CSGT nói chung và CSGT Hà Nội nói riêng".

Trong khi đó, 22h ngày 26/4, Đội CSGT tuần tra của Phòng CSGT Thanh Hóa cho biết đã xử lý vi phạm đối với chiếc xe mang BKS 29B - 000.35 tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội theo điện thoại tố cáo của hành khách.

Cụ thể, chiếc xe 45 chỗ đã chở quá số hành khách lên đến 80 người. Không những thế, chiếc xe này còn tự ý tăng giá vé và "bán" khách sang xe khác.

Phụ xe yêu cầu mỗi người nộp 50.000 phụ phí. Tới địa phận xã Quảng Ninh (huyện Quảng Xương- Thanh Hóa), nhà xe dừng lại ăn cơm và cho khách nghỉ ngơi. Nhưng khi trở lại xe, hành khách lại được thông báo: "Ai ở Diễn Châu, Vinh, Cầu Giát thì sang một xe bé hơn và nộp thêm 50.000 đồng để về trước".

"Hành khách về Hà Tĩnh cũng được yêu cầu xuống để chờ các xe khác đến đón. Chúng tôi không đồng ý vì vừa phải đợi lại vừa phải mất thêm 50.000 - 80.000 đồng nhưng lái, phụ xe vẫn ép bằng cách tắt máy, tắt điều hòa. Quá bí bức, tất cả khách đều phải xuống xe", một hành khách bức xúc nói.

Sau đó, lực lượng chức năng có mặt kiểm tra và xử lý nhà xe, tạm giữ giấy tờ xe và buộc nhà xe phải thuê ô tô khác đến chờ khoảng 50 người khách về Hà Tĩnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bị đánh chết sau khi cự cãi CSGT: Hung thủ đầu thú
Vụ bị đánh chết sau khi cự cãi CSGT: Hung thủ đầu thú

(VOV) - Tại cơ quan công an, 2 hung thủ khai nhận là thấy anh Hiền cãi nhau với CSGT nên “ngứa mắt” đánh “dằn mặt”.

Vụ bị đánh chết sau khi cự cãi CSGT: Hung thủ đầu thú

Vụ bị đánh chết sau khi cự cãi CSGT: Hung thủ đầu thú

(VOV) - Tại cơ quan công an, 2 hung thủ khai nhận là thấy anh Hiền cãi nhau với CSGT nên “ngứa mắt” đánh “dằn mặt”.

Hà Nội: Thiếu úy CSGT bị xe container đâm gãy chân
Hà Nội: Thiếu úy CSGT bị xe container đâm gãy chân

(VOV) - Chiếc container đã đâm vào thiếu úy Ngọc khiến anh bị kéo lê 20m trong gầm xe và bị thương rất nặng ở phần chân.

Hà Nội: Thiếu úy CSGT bị xe container đâm gãy chân

Hà Nội: Thiếu úy CSGT bị xe container đâm gãy chân

(VOV) - Chiếc container đã đâm vào thiếu úy Ngọc khiến anh bị kéo lê 20m trong gầm xe và bị thương rất nặng ở phần chân.

Mở lớp dạy CSGT biết cười và xin lỗi dân trước khi phạt
Mở lớp dạy CSGT biết cười và xin lỗi dân trước khi phạt

Đây là đợt đầu tiên TP HCM triển khai nhằm tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ CSGT biết cười, xin lỗi dân khi xử phạt vi phạm

Mở lớp dạy CSGT biết cười và xin lỗi dân trước khi phạt

Mở lớp dạy CSGT biết cười và xin lỗi dân trước khi phạt

Đây là đợt đầu tiên TP HCM triển khai nhằm tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ CSGT biết cười, xin lỗi dân khi xử phạt vi phạm

CSGT không sử dụng điện thoại di động khi tuần tra
CSGT không sử dụng điện thoại di động khi tuần tra

(VOV) -Quy định trên được Hậu Giang đưa ra nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của CSGT cũng như phòng ngừa tiêu cực.

CSGT không sử dụng điện thoại di động khi tuần tra

CSGT không sử dụng điện thoại di động khi tuần tra

(VOV) -Quy định trên được Hậu Giang đưa ra nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của CSGT cũng như phòng ngừa tiêu cực.

Vụ bị đánh chết sau khi cự cãi CSGT: Khởi tố 2 nghi can
Vụ bị đánh chết sau khi cự cãi CSGT: Khởi tố 2 nghi can

(VOV) -Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hai nghi can chỉ “vô tình” đánh chết người sau khi cãi nhau với tổ CSGT.

Vụ bị đánh chết sau khi cự cãi CSGT: Khởi tố 2 nghi can

Vụ bị đánh chết sau khi cự cãi CSGT: Khởi tố 2 nghi can

(VOV) -Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hai nghi can chỉ “vô tình” đánh chết người sau khi cãi nhau với tổ CSGT.