Đời người ngắn ngủi, đừng phí hoài vào 3 thứ này

VOV.VN - Xây nhà quá to, cho con cái quá nhiều, tự móc túi mình khi vào bệnh viện là 3 điều chúng ta không nên làm.

Cuộc đời con người, có bao điều đáng giá để ta dành trọn tâm trí, thời gian và cả gia sản để đổi lấy, lại có bao điều ta ước mình không nên dành nhiều thời gian và tiền bạc như vậy để theo đuổi. Dưới đây là câu chuyện được một tài khoản chia sẻ lại trên trang cá nhân đã nhận về nhiều lời đồng tình và khen ngợi của cộng đồng mạng:

"Bà hàng xóm ngay đối diện nhà mình rất giàu, nhưng tính bà ấy khá chảnh, lại thích khoe khoang về ông chồng đi Mỹ gửi bao nhiêu tiền về cho. Xây cái biệt thự cũng mất gần 3 năm mới hoàn thiện theo đúng ý. Nhà bà vui vẻ tự hào thế nào chả biết chứ dân cư xung quanh thì bực bội lắm, vì trong tuần đi làm hết còn đỡ chứ cứ cuối tuần lại nào là máy khoan, máy trộn bê tông, nhân công xây dựng người ra người vào... vừa ầm ĩ vừa bụi kinh khủng.

Xây mất 3 năm vậy mà được nửa năm sau khi hoàn thiện đã thấy biệt thự đổi chủ, hỏi ra mới biết do mấy đứa con tranh nhau gia sản, lục đục cãi vã, trong khi cha mẹ đều đang sống khỏe mạnh. Nói đi cũng phải nói lại, hai ông bà sinh được 3 người con trai, ngoài cậu út có việc làm ổn định, hai người còn lại đều lông bông. Anh con cả làm lái xe taxi, ở chung với mẹ, 1 bữa đi làm 3 bữa nghỉ. Anh con thứ ngày ngày chải chuốt bảnh bao, nghe nói cũng không có việc làm nhưng rất ít thấy mặt anh ở nhà.

Đùng một cái, anh cả báo nợ vài tỉ, xã hội đen tới vây kín cửa nhà, ngày nào cũng đều như vắt chanh. Gia đình có bao nhiêu đổ hết vào xây nhà rồi nên giờ bị ép quá đành bán đi căn biệt thự này, mà bán rồi cũng đâu thể đưa hết cho anh cả được, hai anh còn lại cũng tranh chấp, kiện tụng vì phân chia không đều.

Xử lý xong chuyện phân chia tài sản, nghe nói bà giận các con quá nên thuê trọ ở riêng, sổ tiết kiệm của bà còn khoảng mấy trăm triệu làm phòng thân. Nhưng thỉnh thoảng đau ốm các con chẳng đứa nào chủ động hỏi han, con dâu thì bóng gió ra vào oán trách bà phân chia không đều. Bà vừa buồn vừa tủi, tự trách bản thân nuôi con khôn lớn lại không dạy nổi con, để chúng không biết yêu thương cha mẹ. Làm tất cả vì con, xây cái nhà to như vậy cũng vì cho con cái nở mày nở mặt với người đời, giờ đứa nào đứa nấy lại chê mẹ vướng bận.

Rồi bà đột ngột phát hiện ra có khối u trong dạ dày, cắt mất 1/2 dạ dày mới giữ được mạng sống nhưng sức khỏe giảm sút rõ rệt, tiền tiết kiệm cũng chẳng còn bao nhiêu. Các con ngó lơ, có sang chăm bà vài bữa cũng kì kèo kể công. May thay, chồng bà đón bà sang Mỹ ở cùng, vài năm cuối đời còn được sống an nhàn dù ở nơi đất khách.

Hôm nay đọc được một câu nói trên mạng: "Sống trên đời có 3 thứ đừng nên làm, một là xây nhà quá to, hai là lo lắng cho con cái quá nhiều và ba là tự móc túi mình khi vào bệnh viện" mình mới nghĩ tới câu chuyện của bà hàng xóm và ngẫm lại thấy sao mà thấm thế."

Vậy mới thấy, giàu có chưa chắc đã sung sướng, hạnh phúc, bạn chỉ nhìn được những gì người ta biểu hiện bên ngoài, chứ chưa hẳn đã thấy được những nỗi khổ tâm người ta có trong tim. Sống trên đời, hãy cố tránh phạm vào 3 điều này:

Xây nhà quá to

Người Việt ta vẫn có tư tưởng "Xây nhà, cưới vợ, sinh con" được xem như 3 đại sự đời người, mà xây nhà nằm ở vị trí đầu tiên là đủ thấy tầm quan trọng của mái nhà rồi. Phần lớn mọi người thuộc thế hệ trước đều dành dụm cả đời, thắt lưng buộc bụng để cố xây lấy cái nhà khang trang, vững chãi. Thế hệ trẻ bây giờ thì hiện đại hơn, không phấn đấu cả đời chỉ vì một căn nhà nữa mà họ mang trong mình sự "liều lĩnh" hơn hẳn khi mạnh tay mua nhà/xây nhà bằng tiền đi vay ngân hàng rồi nai lưng "cày cuốc" trả nợ sau. 

Đồng ý rằng chúng ta nên có một căn nhà đàng hoàng, thoải mái thế nhưng hãy thử hỏi lại bản thân, một ngày bạn ở nhà được bao lâu, bạn sở hữu căn nhà ấy được tới khi nào? Tại sao phải phấn đấu quên mình vì một "vật vô chi" mà sống thì khiến ta hao tài tốn của xây dựng, khi ra đi lại chẳng thể mang theo.

Cho con cái quá nhiều

Con cái có phúc của con cái, bố mẹ nên bỏ qua lối suy nghĩ cũ, rằng là bố mẹ phải hi sinh tất cả cho con, "nuôi con đến 100 tuổi thì lo lắng suốt 99 năm"... đây đều là những tư tưởng lệch lạc nên được đào thải. Là bậc làm cha mẹ, thay vì cố gắng làm mọi thứ để "lót đường" cho con, hãy cố gắng dạy dỗ chúng nên người, sống có trách nhiệm với chính bản thân chúng trước. Không dựa dẫm vào ai và sớm tự lập, tay làm hàm nhai.

Giữ lại cho bản thân một phần tài sản cũng là một cách để chính bạn độc lập với con cái khi về già, để không phải sống dựa vào con cái, trở thành gánh nặng kinh tế cho chúng.

 Tự móc túi mình khi vào bệnh viện

Nhiều người có suy nghĩ bản thân khỏe mạnh, sẽ không xui xẻo mắc phải bệnh hiểm nghèo, thế nhưng chỉ đến khi thực sự có chuyện không may xảy đến với sức khỏe mới thấy hối hận sao mình không biết đầu tư vào sức khỏe nhiều hơn. Cứ mãi mải mê làm ăn, tích cóp để rồi khi vào bệnh viện lại phải tự móc túi mình để chi trả viện phí. Thay vào đó, tại sao không dùng một phần tiền mình kiếm được mỗi năm, đầu tư vào một gói bảo hiểm sức khỏe, nếu bạn may mắn bạn sẽ không có ngày phải dùng đến chúng, bạn vẫn sẽ được trả lại sau này. Còn nếu không may cần tới, lúc đó cũng không cần lo lắng bản thân phải tự rút tiền túi ra chi trả cho các chi phí khám chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cách để "sống chung với mẹ chồng" thật dễ dàng
Những cách để "sống chung với mẹ chồng" thật dễ dàng

VOV.VN - Một trong những thử thách lớn nhất của cuộc sống hôn nhân chính là việc kết nối và làm thân với thông gia của mình. Mặc dù đây là điều cần thiết ở cả hai vợ chồng, nhưng người phụ nữ luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Những cách để "sống chung với mẹ chồng" thật dễ dàng

Những cách để "sống chung với mẹ chồng" thật dễ dàng

VOV.VN - Một trong những thử thách lớn nhất của cuộc sống hôn nhân chính là việc kết nối và làm thân với thông gia của mình. Mặc dù đây là điều cần thiết ở cả hai vợ chồng, nhưng người phụ nữ luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Lời khuyên dành cho những người sắp lên chức ông, bà
Lời khuyên dành cho những người sắp lên chức ông, bà

VOV.VN - Dù đã dành một quãng thời gian dài làm cha làm mẹ, nhưng nhiều người vẫn còn rất lúng túng khi phải đối mặt với một trách nhiệm mới: làm ông bà.

Lời khuyên dành cho những người sắp lên chức ông, bà

Lời khuyên dành cho những người sắp lên chức ông, bà

VOV.VN - Dù đã dành một quãng thời gian dài làm cha làm mẹ, nhưng nhiều người vẫn còn rất lúng túng khi phải đối mặt với một trách nhiệm mới: làm ông bà.

3 "người tình" mà phụ nữ nhất định phải có và trân trọng trong suốt cuộc đời
3 "người tình" mà phụ nữ nhất định phải có và trân trọng trong suốt cuộc đời

VOV.VN - Cuộc đời người phụ nữ điều gì là quan trọng nhất?

3 "người tình" mà phụ nữ nhất định phải có và trân trọng trong suốt cuộc đời

3 "người tình" mà phụ nữ nhất định phải có và trân trọng trong suốt cuộc đời

VOV.VN - Cuộc đời người phụ nữ điều gì là quan trọng nhất?

Hạnh phúc là tự cảm!
Hạnh phúc là tự cảm!

VOV.VN - Khi ta biết kéo mình ra khỏi những so đo tính toán thiệt hơn, biết giữ tâm an yên giữa chốn lao xao của cuộc đời, hạnh phúc sẽ tự tìm về và ủ ấm trái tim ta.

Hạnh phúc là tự cảm!

Hạnh phúc là tự cảm!

VOV.VN - Khi ta biết kéo mình ra khỏi những so đo tính toán thiệt hơn, biết giữ tâm an yên giữa chốn lao xao của cuộc đời, hạnh phúc sẽ tự tìm về và ủ ấm trái tim ta.

3 điều thực tế mà phụ nữ hiện đại cần ghi nhớ
3 điều thực tế mà phụ nữ hiện đại cần ghi nhớ

VOV.VN - Có 3 thứ này, người phụ nữ sẽ mạnh mẽ, tự tin hơn trong cuộc sống.

3 điều thực tế mà phụ nữ hiện đại cần ghi nhớ

3 điều thực tế mà phụ nữ hiện đại cần ghi nhớ

VOV.VN - Có 3 thứ này, người phụ nữ sẽ mạnh mẽ, tự tin hơn trong cuộc sống.

Những dấu hiệu nhận biết một mối quan hệ “độc hại”
Những dấu hiệu nhận biết một mối quan hệ “độc hại”

VOV.VN - Một mối quan hệ “độc hại” sẽ ảnh hưởng xấu tới sự tự tin, hạnh phúc và cách nhìn của bạn về bản thân và cuộc sống. Sau đây là một số dấu hiệu bạn có thể đối chiếu để không phải tiếp tục chịu đựng một mối quan hệ không còn thuộc về mình nữa.

Những dấu hiệu nhận biết một mối quan hệ “độc hại”

Những dấu hiệu nhận biết một mối quan hệ “độc hại”

VOV.VN - Một mối quan hệ “độc hại” sẽ ảnh hưởng xấu tới sự tự tin, hạnh phúc và cách nhìn của bạn về bản thân và cuộc sống. Sau đây là một số dấu hiệu bạn có thể đối chiếu để không phải tiếp tục chịu đựng một mối quan hệ không còn thuộc về mình nữa.