Đời sống công nhân tại TP HCM còn khó khăn

Lương thấp, đời sống văn hóa tinh thần còn nghèo nàn, thường xuyên phải lao động tăng ca là thực trạng chung của đời sống lao động tại TP HCM

Sáng 5/10, Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM về tình hình đời sống người lao động tại các khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố.

TP HCM hiện có 16 khu công nghiệp, khu chế xuất với gần 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng hơn 258.000 công nhân.

Hiện đã có 731 doanh nghiệp đăng ký thang, bảng lương, song tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng tiền lương tối thiểu cao hơn luật định chỉ chiếm hơn 32%.

Do 65% là lao động nhập cư nên trong sinh hoạt hàng ngày phát sinh nhiều chi phí, dù doanh nghiệp có tăng hỗ trợ bù trượt giá nhưng đời sống công nhân vẫn còn nhiều khó khăn.

Lương thấp, giá cả hàng hóa tăng cao là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp lao động tập thể. Đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân còn nghèo nàn, người lao động thường xuyên tăng ca nên không có thời gian giải trí.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố cho biết, đang xây dựng đề án xây dựng nhà trẻ cho con công nhân; tiếp tục phối hợp tổ chức bán hàng bình ổn giá, nhất là phương tiện nghe nhìn giá rẻ để công nhân giảm bớt khó khăn và có thêm điều kiện giải trí.

Thành phố sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để cung cấp được bữa ăn chất lượng cho công nhân ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên