Đồng bào Tây Bắc nô nức vui Tết Độc lập

VOV.VN - Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 2/9, đồng bào các dân tộc ở vùng Tây Bắc lại nô nức cùng nhau đi chơi ngày Tết độc lập.

Trong ngày này, bà con ai cũng mặc những bộ trang phục đẹp nhất, tụ họp về trung tâm xã, trung tâm huyện để cùng gặp gỡ, giao lưu và vui chơi các trò chơi dân gian như ném pao, đánh tulu, múa khèn, ném còn, đánh Tómaklẹ…


Đồng bào Tây Bắc nô nức vui Tết Độc Lập

Nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, những năm gần đây, nhiều địa phương ở Tây Bắc đã đưa hoạt động vui Tết Độc lập của bà con thành chương trình Ngày hội, tổ chức mỗi năm 1 lần đúng vào dịp mùng 2/9. Ngoài tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nhằm phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, việc tổ chức Ngày hội vào dịp này còn nhằm quảng bá, giới thiệu, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và tiềm năng du lịch của từng địa phương.

Bà con đón Tết Độc lập xuống huyện, xuống xã còn để thấy rõ hơn ánh sáng điện, cảm nhận rõ hơn sự đổi thay của bản làng nhờ công ơn to lớn của Đảng, Bác Hồ mang lại.

Chị Vừ Thị Pàng, dân tộc Mông ở Bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết khi về vui tết độc lập ở cao nguyên Mộc Châu: “Ngày tết độc lập bà con rất mừng, rất vui. Mọi người đều đi chơi, năm nào cũng vậy, dù xa đến mấy cũng rủ nhau về xã, về huyện để chung vui với mọi người. Giờ có cuộc sống ấm no đồng bào nhớ ơn bác hồ, nhớ ơn Đảng nhiều lắm”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên