Đồng Nai: Cháy nhà xưởng sản xuất lốp xe

Lúc 11 giờ, ngày 22/3, đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm thiêu rụi khoảng 1.000 m2 nhà kho chứa lốp xe, tại khu rừng tràm thuộc khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai)

Một số nhân chứng cho biết, ngọn lửa bắt đầu bén lên từ lò đốt lốp xe, sau đó lan sang kho chứa và bùng lên dữ đội. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều 10 xe chữa cháy, cùng 50 chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do nơi xảy ra vụ cháy nằm giữa khu rừng tràm, nên nguồn tiếp nước không có, do đó công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 20 giờ cùng ngày, toàn bộ khu xưởng chứa lốp xe rộng khoảng 1.000 m2 đã bị ngọn lửa nuốt chửng, một số vật dụng, gỗ tràm gần đó cũng bị thiêu rụi, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải di chuyển khoảng 35 thùng dầu D.O ra khỏi khu vực xảy ra hỏa hoạn. Một số nhà dân cũng đã phải di chuyển đi khỏi vùng đang xảy ra hỏa hoạn. Và đến thời điểm trên, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Theo nhận định của các chiến sĩ tham gia chữa cháy, do kho chứa rất nhiều lốp xe, đây lại là chất dễ cháy, do đó việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Cơ quan chức trách địa phương chưa đưa ra con số thiệt hại cụ thể, tuy nhiên rất may không có trường hợp nào bị thương vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên