Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước trong lĩnh vực an ninh mạng; cảm ơn phía Hoa Kỳ luôn chia sẻ với Bộ Công an Việt Nam về việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, nhất là bảo mật thông tin, dữ liệu số, phòng, chống tin xấu, độc và ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm mạng.

Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper diễn ra chiều nay, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đang trên đà phát triển tích cực, đồng thời tái khẳng định thiện chí cũng như cam kết của Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước trong lĩnh vực an ninh mạng; cảm ơn phía Hoa Kỳ luôn chia sẻ với Bộ Công an Việt Nam về việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, nhất là bảo mật thông tin, dữ liệu số, phòng, chống tin xấu, độc và ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm mạng.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và quan hệ hơp tác chuyên ngành an ninh - thực thi pháp luật nói riêng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác trong nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới phục vụ kinh tế số như công nghệ 6G, hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục phối hợp Việt Nam chia sẻ, trao đổi thông tin về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực an ninh mạng (xử lý tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phục hồi dữ liệu điện tử, tội phạm tiền ảo...).

Chia sẻ kinh nghiệm trong điều tra, xử lý tội phạm mạng, các mô hình phối hợp đấu tranh có hiệu quả; tăng cường phối hợp hoạt động chung tay đảm bảo an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng, nhất là diễn tập chung trong bảo vệ hệ thống mạng, ứng cứu khắc phục sự cố an ninh mạng.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Marc Knapper khẳng định, sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam trong thời gian qua, nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ Đối tác toàn diện; chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Hoa Kỳ - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Ngài Đại sứ tin tưởng rằng, thời gian tới, mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia..

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen cho người tham gia truy bắt đối tượng khủng bố
Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen cho người tham gia truy bắt đối tượng khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 5 cá nhân là những người dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen cho người tham gia truy bắt đối tượng khủng bố

Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen cho người tham gia truy bắt đối tượng khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 5 cá nhân là những người dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, chia sẻ mất mát với các gia đình liệt sỹ huyện Cư Kuin
Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, chia sẻ mất mát với các gia đình liệt sỹ huyện Cư Kuin

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về mặt đời sống, tinh thần đối với gia đình các liệt sỹ. Không để thân nhân, gia đình các liệt sỹ phải chịu thiệt thòi.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, chia sẻ mất mát với các gia đình liệt sỹ huyện Cư Kuin

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, chia sẻ mất mát với các gia đình liệt sỹ huyện Cư Kuin

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về mặt đời sống, tinh thần đối với gia đình các liệt sỹ. Không để thân nhân, gia đình các liệt sỹ phải chịu thiệt thòi.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

VOV.VN - Ngày 28/6, tại tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

VOV.VN - Ngày 28/6, tại tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Tô Lâm: Phải tăng cường hiệu quả quản lý an ninh, trật tự tại cơ sở
Bộ trưởng Tô Lâm: Phải tăng cường hiệu quả quản lý an ninh, trật tự tại cơ sở

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh điều này khi thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sáng nay 20/6, tại Kỳ họp thứ 5.

Bộ trưởng Tô Lâm: Phải tăng cường hiệu quả quản lý an ninh, trật tự tại cơ sở

Bộ trưởng Tô Lâm: Phải tăng cường hiệu quả quản lý an ninh, trật tự tại cơ sở

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh điều này khi thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sáng nay 20/6, tại Kỳ họp thứ 5.

Bộ trưởng Tô Lâm: Không ai được giữ thẻ căn cước của dân, ngoại trừ phục vụ điều tra
Bộ trưởng Tô Lâm: Không ai được giữ thẻ căn cước của dân, ngoại trừ phục vụ điều tra

VOV.VN - Việc sử dụng thẻ căn cước sẽ được quy định rõ: Không cơ quan, đơn vị nào có quyền giữ thẻ của người dân, mà chỉ được sử dụng thông tin trong căn cước, ngoại trừ các cơ quan công an phục vụ cho điều tra.

Bộ trưởng Tô Lâm: Không ai được giữ thẻ căn cước của dân, ngoại trừ phục vụ điều tra

Bộ trưởng Tô Lâm: Không ai được giữ thẻ căn cước của dân, ngoại trừ phục vụ điều tra

VOV.VN - Việc sử dụng thẻ căn cước sẽ được quy định rõ: Không cơ quan, đơn vị nào có quyền giữ thẻ của người dân, mà chỉ được sử dụng thông tin trong căn cước, ngoại trừ các cơ quan công an phục vụ cho điều tra.