Trung Quốc chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (04/01) tiếp tục lên tiếng phản đối việc Mỹ hủy niêm yết ba công ty viễn thông của nước này và chỉ trích đây là hành động “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố Bắc Kinh sẽ áp dụng "các biện pháp cần thiết" nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán New York hủy niêm yết ba công ty viễn thông của Trung Quốc, gồm China Mobile, China Telecom Corp và China Unicom Hong Hong.

Bà nhấn mạnh, chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại. Theo bà, việc một số thế lực chính trị Mỹ liên tiếp chèn ép vô cớ các công ty nước ngoài niêm yết tại Mỹ, cho thấy sự “tùy tiện” và “bất định” trong các quy tắc và quy chế của nước này, là hành động “rất không sáng suốt”.

Trước đó, Bộ Thương mại và Ủy ban Quản lý Giám sát Chứng khoán Trung Quốc cũng ra tuyên bố tương tự, cho rằng quyết định này nhằm mục đích chính trị, phá hoại nghiêm trọng quy tắc và trật tự thị trường, tuy nhiên nhấn mạnh tác động quyết định trên của Washington đối với các công ty nước này là “tương đối hạn chế”.

Đây là lần thứ 2 trong vòng nửa tháng qua Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết” với phía Mỹ, tuy nhiên đến nay Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra quyết định đáp trả nào. Giới phân tích cho rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục “quan sát” các động thái của Washington trước và sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng, nhằm chuẩn bị những bước đi cho quan hệ song phương trong tương lai.   

Các nhà ngoại giao Trung Quốc hy vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ giúp xoa dịu căng thẳng giữa hai nước. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây khẳng định quan hệ Trung - Mỹ đã đứng trước "ngã rẽ mới" và "cánh cửa hy vọng mới" đang được mở ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ đứng trước "ngã rẽ mới"
Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ đứng trước "ngã rẽ mới"

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xấu đi là do chính sách sai lầm của Mỹ và quan hệ hai nước đang đứng trước "ngã tư đường mới".

Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ đứng trước "ngã rẽ mới"

Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ đứng trước "ngã rẽ mới"

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xấu đi là do chính sách sai lầm của Mỹ và quan hệ hai nước đang đứng trước "ngã tư đường mới".

Mỹ rút tàu sân bay duy nhất tại Trung Đông về nước
Mỹ rút tàu sân bay duy nhất tại Trung Đông về nước

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang rút tàu sân bay duy nhất của Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông về nước trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ với Iran.

Mỹ rút tàu sân bay duy nhất tại Trung Đông về nước

Mỹ rút tàu sân bay duy nhất tại Trung Đông về nước

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang rút tàu sân bay duy nhất của Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông về nước trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ với Iran.

Trước kỷ niệm ngày mất tướng Soleimani, Mỹ điều máy bay B-52 tới Trung Đông “dằn mặt” Iran
Trước kỷ niệm ngày mất tướng Soleimani, Mỹ điều máy bay B-52 tới Trung Đông “dằn mặt” Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 30/12 đã điều 2 máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông trước thời điểm Iran tưởng niệm 1 năm ngày mất của Tướng Soleimani – người bị Mỹ không kích giết hại khi đang ở Iraq ngày 3/1.

Trước kỷ niệm ngày mất tướng Soleimani, Mỹ điều máy bay B-52 tới Trung Đông “dằn mặt” Iran

Trước kỷ niệm ngày mất tướng Soleimani, Mỹ điều máy bay B-52 tới Trung Đông “dằn mặt” Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 30/12 đã điều 2 máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông trước thời điểm Iran tưởng niệm 1 năm ngày mất của Tướng Soleimani – người bị Mỹ không kích giết hại khi đang ở Iraq ngày 3/1.

Ông Biden: Mỹ không ngay lập tức chấm dứt thương chiến với Trung Quốc
Ông Biden: Mỹ không ngay lập tức chấm dứt thương chiến với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm qua (29/12) cho biết sẽ không sớm chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc cũng như dỡ bỏ các thuế thương mại đã áp đặt dưới thời Tổng thống Trump.

Ông Biden: Mỹ không ngay lập tức chấm dứt thương chiến với Trung Quốc

Ông Biden: Mỹ không ngay lập tức chấm dứt thương chiến với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm qua (29/12) cho biết sẽ không sớm chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc cũng như dỡ bỏ các thuế thương mại đã áp đặt dưới thời Tổng thống Trump.

Từng có cơ hội “thay chân” Mỹ, vì sao Trung Quốc lại “bỏ bóng trên sân”?
Từng có cơ hội “thay chân” Mỹ, vì sao Trung Quốc lại “bỏ bóng trên sân”?

VOV.VN - Nhiều cuộc khảo sát trên toàn cầu cho thấy uy tín của Trung Quốc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, nhiều khu vực của Đông Nam Á và ở hầu hết các quốc gia Tây Âu sụt giảm mạnh.

Từng có cơ hội “thay chân” Mỹ, vì sao Trung Quốc lại “bỏ bóng trên sân”?

Từng có cơ hội “thay chân” Mỹ, vì sao Trung Quốc lại “bỏ bóng trên sân”?

VOV.VN - Nhiều cuộc khảo sát trên toàn cầu cho thấy uy tín của Trung Quốc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, nhiều khu vực của Đông Nam Á và ở hầu hết các quốc gia Tây Âu sụt giảm mạnh.

Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028
Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028

VOV.VN - Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với ước tính trước đây, do sự phục hồi tương phản của hai nước sau đại dịch Covid-19.

Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028

Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028

VOV.VN - Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với ước tính trước đây, do sự phục hồi tương phản của hai nước sau đại dịch Covid-19.

Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận cho xe chạy thực nghiệm thông tuyến
Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận cho xe chạy thực nghiệm thông tuyến

VOV.VN - Ngày 28/12, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã  tổ chức cho xe chạy thực nghiệm thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để chuẩn bị đưa  vào hoạt động vào giữa năm 2021.

Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận cho xe chạy thực nghiệm thông tuyến

Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận cho xe chạy thực nghiệm thông tuyến

VOV.VN - Ngày 28/12, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã  tổ chức cho xe chạy thực nghiệm thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để chuẩn bị đưa  vào hoạt động vào giữa năm 2021.