Củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống Việt Nam - Argentina

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Argentina Cecilia Moreau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Argentina từ ngày 23-26/4.

Chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta nhằm thúc đẩy và củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước và tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội, nâng tầm quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đồng thời xem xét khả năng thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược theo từng lĩnh vực, như công - nông nghiệp và năng lượng là những thế mạnh của hai nước bổ trợ cho nhau.

Năm 2010, Việt Nam – Argentina đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện. Cơ chế hợp tác giữa hai bên hoạt động hiệu quả gồm Ủy ban hợp tác liên Chính phủ giữa hai nước, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao. Hạ viện Argentina và Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm nghị sỹ hữu nghị. Bên cạnh đó việc địa phương hai nước đã chủ động kết nối, ký thỏa thuận hợp tác, góp phần đa dạng các kênh trao đổi hợp tác giữa Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và nhân dân hai nước.

Về kinh tế và thương mại, hai nước đã ký kết nhiều Hiệp định/Thoả thuận hợp tác  làm cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Argentina. Trao đổi thương mại song phương liên tục tăng: từ 316 triệu USD năm 2007 lên hơn 4,8 tỷ USD năm 2022 (tăng 15 lần).

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam-Nam của Argentina tại Đông Nam Á; trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Mặc dù kinh tế, thương mại đạt nhiều kết quả tốt, tuy nhiên còn một số điểm nghẽn, nhiều tiềm năng chưa phát huy.

Hợp tác đa phương hai nước tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế ngày càng chặt chẽ, tham vấn ủng hộ nhau, tại Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển tốt đẹp thông qua trao đổi Đoàn song phương và tiếp xúc trong khuôn khổ các diễn đàn nghị viện đa phương. Quốc hội Việt Nam đã cử nhiều Đoàn lãnh đạo Quốc hội thăm và làm việc tại Argentina, bao gồm cả Lãnh đạo cấp cao và các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội.

Hai bên hợp tác giúp đỡ nhau trong ứng phó với đại dịch Covid-19. Quốc hội Việt Nam đã tặng Argentina 20.000 khẩu trang vào những ngày đầu của đại dịch - tháng 5/2020, đây là minh chứng cho tình đoàn kết và gắn bó giữa nghị viện và nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ đa phương, các nghị sĩ Quốc hội hai nước duy trì tiếp xúc, phối hợp và tham vấn lẫn nhau, đặc biệt là tại Liên minh nghị viện thế giới (IPU). Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Argentina (11/2012) và Quốc hội Argentina vừa mới thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Argentina - Việt Nam vào 7/2/2023, ngay trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Việc Quốc hội hai nước đều đã có Nhóm nghị sỹ hữu nghị sẽ phát huy hơn nữa vai trò ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm  và nâng cao năng lực xây dựng văn bản pháp lý, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu là thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, cả về quan hệ trên các kênh Đảng, nhà nước, nghị viện và nhân dân.

Chăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Argentina sẽ tiếp tục thắt chặn hơn nữa quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Argentina cũng như các nước Mỹ Latinh nói chung; khẳng định Argentina là ưu tiên, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán Hiệp định Thương  mại tự do (FTA) Việt Nam – Khố thị trường chung  Nam Mỹ (MERCOSUR)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Santiago de Cuba
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Santiago de Cuba

VOV.VN - Tiếp Bí thư Tỉnh ủy Santiago de Cuba José Ramón Monteagudo Ruíz  và Thống đốc Beatriz Jhonson Urrutia, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm đất nước Cuba tươi đẹp, kiên cường và giàu lòng mến khách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Santiago de Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Santiago de Cuba

VOV.VN - Tiếp Bí thư Tỉnh ủy Santiago de Cuba José Ramón Monteagudo Ruíz  và Thống đốc Beatriz Jhonson Urrutia, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm đất nước Cuba tươi đẹp, kiên cường và giàu lòng mến khách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trường đặc biệt hữu nghị Cuba - Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trường đặc biệt hữu nghị Cuba - Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, chiều 22/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Trường đặc biệt hữu nghị Cuba - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trường đặc biệt hữu nghị Cuba - Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trường đặc biệt hữu nghị Cuba - Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, chiều 22/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Trường đặc biệt hữu nghị Cuba - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc

VOV.VN - Chiều nay (theo giờ địa phương), tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam, các trường mang tên Việt Nam và đại diện làng Bến Tre. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc

VOV.VN - Chiều nay (theo giờ địa phương), tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam, các trường mang tên Việt Nam và đại diện làng Bến Tre. 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam
Kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam

VOV.VN - Sự ra đời của Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam và Cuba.

Kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam

VOV.VN - Sự ra đời của Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam và Cuba.

Chủ tịch Quốc hội cắt băng khánh thành, khởi công các nhà máy, KCN tại Cuba
Chủ tịch Quốc hội cắt băng khánh thành, khởi công các nhà máy, KCN tại Cuba

VOV.VN - Sáng 21/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cắt băng khánh thành, khởi công các nhà máy, khu công nghiệp ở tỉnh Artemisa (Cuba)

Chủ tịch Quốc hội cắt băng khánh thành, khởi công các nhà máy, KCN tại Cuba

Chủ tịch Quốc hội cắt băng khánh thành, khởi công các nhà máy, KCN tại Cuba

VOV.VN - Sáng 21/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cắt băng khánh thành, khởi công các nhà máy, khu công nghiệp ở tỉnh Artemisa (Cuba)