Đưa trâu bò từ vùng cao xuống vùng thấp tránh rét

 Nhiều xã ở vùng cao tỉnh Lào Cai đã chủ động tổ chức đưa đàn trâu bò đi tránh giá lạnh theo phương cách này

Từ kinh nghiệm hay của huyện Si Ma Cai mấy năm trước đưa trâu bò từ vùng cao sơ tán xuống vùng thấp tránh rét hại, từ đầu mùa đông đến nay nhiều xã ở vùng cao tỉnh Lào Cai đã chủ động tổ chức đưa đàn trâu bò đi tránh giá lạnh theo phương cách nêu trên.

Ông Lê Đức Luận, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho biết địa phương đã chủ động chỉ đạo phòng chống đói rét cho trâu bò ngay từ  cuối mùa thu, vì thế hiện chưa xẩy ra chuyện trâu nghé bị chết do giá rét. Các xã ở đây có kinh nghiệm vào rừng cắt thêm cỏ tươi, dự trữ rơm khô qua mùa đông, trồng cỏ voi và trồng ngô trái vụ lấy thân lá làm thức ăn cho trâu bò ngày quá lạnh. Triển khai mô hình làm chuồng trâu bò kiên cố và che chắn kín gió lùa theo dự án của Uỷ ban Dân tộc đầu tư cho một số xã  ở tỉnh Lào Cai năm 2010. Đặc biệt xã Trung Chải, Sa Pả, Tả Phìn, Hầu Thào, Tả Van, Bản Khoang... có kinh nghiệm tốt là mỗi khi có đợt giá lạnh dưới 10 độ C đổ về là các gia đình lại cắt cử người dong trâu bò xuống vùng hạ huyện thời tiết ấm hơn hoặc vùng thấp ở xã Cốc San, Toòng Sành của huyện bạn Bát Xát nhằm tránh rét đậm.

Ông Lưu Đức Trưởng , Bí thư Huyện uỷ vùng cao Si Ma Cai cho biết những ngày rét hại là bà con các xã Bản Mế, Thào Chư Phùng , Mản Thẩn... đã chủ động lùa đàn trâu sơ tán vào tại các hang núi đá và đồng cỏ vùng khí hậu ấm áp hơn ven bờ sông Chảy. Tất cả các xã trong huyện đều chỉ đạo làm chuồng trâu chống giá rét và đảm bảo an toàn không cho kẻ gian trộm cắp bán qua biên giới. Nét mới là bà con người dân tộc Mông ở đây đã biết trồng cỏ VO6 cho trâu bò ăn mùa lạnh, đồng thời biết cách vỗ béo đại gia súc trước khi xuất bán ở chợ trâu Cán Cấu họp thứ bảy hàng tuần.

Kỹ sư Ma Quang Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn cũng cho biết lãnh đạo tỉnh Lào Cai và ngành đang chỉ đạo ráo riết công tác phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi trong những ngày rét đậm còn kéo dài như hiện nay.Biện pháp chủ yếu là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền , vận động bà con đề cao tính chủ động trong công tác phòng chống rét cho người và đàn gia súc nuôi ở gia đình , hạn chế mức thấp nhất hiện tượng thả rông đàn trâu trong rừng dài ngày, đây là nguyên nhân chính làm cho đàn đại gia súc bị chết rét quá nhiều như năm 2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên