Đừng chờ đàn ông tặng quà 20/10, phụ nữ thông minh giỏi giang tự mua quà cho mình

VOV.VN - Có một câu nói rất hay như sau: “Giá trị của người phụ nữ không nằm ở món quà được tặng từ người đàn ông”. Đúng vậy quà tặng không nói lên điều gì cả, chỉ có phụ nữ dại mới trông chờ vào quà tặng. Phụ nữ thông minh, giỏi giang tự mua món đồ mình thích, không cần gợi ý để được tặng.

Không thể nào phủ nhận những vất vả, hi sinh của người phụ nữ trong gia đình. Vì vậy chúng ta xứng đáng được yêu thương, được chiều chuộng, được nhận những món quà yêu thích. Đây là ngày người đàn ông của chúng ta bày tỏ sự yêu thương, quan tâm đặc biệt dành cho nửa kia. Vì thế vào ngày này không khó để chúng ta nhận thấy khắp các trang mạng xã hội chị em “khoe quà” của chồng tặng. Có người hãnh diện vì những món quà đắt tiền, có người hạnh phúc vì những món quà thiết thực, người người khoe sự lãng mạn, yêu thương của chồng.

 Thế nhưng cũng không ít trường hợp than vãn “chồng em chẳng tặng quà”. Để rồi phải rước một tâm trạng u sầu, sự buồn bực vào bản thân, rồi trút lên chồng, lên gia đình. Quà có thực sự quan trọng đến thế, ảnh hưởng cả tới mối quan hệ của bạn?

Nếu là người phụ nữ thông minh, độc lập thì đừng trông chờ vào những món quà từ chồng. Hãy tự mình yêu thương chính mình, tự mua những món đồ yêu thích. Đó là phần thưởng cho chính bản, vì bạn xứng đáng sau những gì đã cho đi. Nếu chỉ đợi chờ vào chồng, rồi đòi quà anh ấy, chồng bạn sẽ có cái nhìn tệ hại về bạn, “người phụ nữ thực dụng”.

Đàn bà dại nhất là bó buộc cảm xúc, tâm trạng của chồng, của gia đình. Sao cứ phải sống phụ thuộc vào người khác thế nhỉ? Tâm trạng của bạn, con người bạn là do bạn điều khiển cơ mà. Mỗi người là một cá thể độc lập. vậy thì sao phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống? Chồng quan tâm, yêu thương thì vui vẻ, chồng lạnh nhạt thì buồn bã làm việc gì cũng chẳng xong. Kiểu phụ nữ như vậy sớm muộn cũng héo mòn, bởi không có chính kiến, cảm xúc riêng của bản thân. Dần dần mất đi sự tự do, độc lập, sự thu hút của người phụ nữ.

Phụ nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn ông, sức khỏe cũng kém hơn. Khi lấy chồng, sinh con chị em còn phải hi sinh nhiều hơn. Không còn những cuộc vui tụ tập cùng bạn bè, những buổi mua sắm cũng dần thưa thớt, bớt đi tới những nơi sang trọng, nhà hàng, hãy tự thưởng cho bản thân chuyến du lịch. Mọi thứ dần thưa dần thay thế vào đó là những mối bận tâm, lo lắng cho gia đình, con cái, nội ngoại, thật khiến người ta đau đầu. Nhan sắc thời thanh xuân còn đâu hay chỉ là những nếp nhăn của sự vất vả, lo lắng.

Vì thế làm phụ nữ đã quá vất vả rồi. Đừng cả ngày chỉ suy nghĩ, ngóng đợi vào món quà của chồng. Nếu anh ấy thực sự yêu thương bạn, khắc sẽ tự nhớ, sẽ tự tặng quà nếu có điều kiện. Cách người đàn ông yêu thương vợ cũng khác nhau, đâu chỉ là món quà, đơn giản chỉ là tự tay vào bếp nấu cơm cho vợ, đón con, dọn dẹp nhà,… Anh ấy làm mọi thứ cho vợ, anh sẽ hiểu được nỗi vất vả của bạn và sẽ yêu thương bạn hơn.

Bạn không thể nào đòi hỏi một người đàn ông có kinh tế hạn chế một món quà đắt tiền, đưa bạn đi ăn những nơi cao sang khi tiền trong túi anh ấy chẳng có. Nếu bạn phải lựa chọn quà cáp và sự mệt nhọc của người đàn ông bạn thương, bạn sẽ chọn điều gì? Vì thế quà tặng không phải là thước đo giá trị của người phụ nữ. Nếu có điều kiện hãy tự mua cho mình thỏi son, chiếc váy xinh đẹp để khiến bản thân rạng rỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm thế nào để đối mặt với những thành viên “khó ưa” trong gia đình
Làm thế nào để đối mặt với những thành viên “khó ưa” trong gia đình

VOV.VN - Những người ấy thường mang tư tưởng có xu hướng tiêu cực và luôn cố gắng đem những ý kiến đó ra để gây tranh cãi, những cuộc tranh cãi không hề lành mạnh.

Làm thế nào để đối mặt với những thành viên “khó ưa” trong gia đình

Làm thế nào để đối mặt với những thành viên “khó ưa” trong gia đình

VOV.VN - Những người ấy thường mang tư tưởng có xu hướng tiêu cực và luôn cố gắng đem những ý kiến đó ra để gây tranh cãi, những cuộc tranh cãi không hề lành mạnh.

Thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng lo
Thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng lo

VOV.VN - VOV.VN - Phụ nữ có chồng thường có nhiều nỗi lo, lo chuyện nhà cửa, lo con cái, lại phải lo giữ chồng, lo sợ phản bội...

Thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng lo

Thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng lo

VOV.VN - VOV.VN - Phụ nữ có chồng thường có nhiều nỗi lo, lo chuyện nhà cửa, lo con cái, lại phải lo giữ chồng, lo sợ phản bội...

Mẹo chọn nhẫn đính hôn cho nàng
Mẹo chọn nhẫn đính hôn cho nàng

VOV.VN - Bạn đang lên kế hoạch mua nhẫn để chuẩn bị cho màn cầu hôn lãng mạn sắp tới? Có thể những gì bạn biết vẫn là chưa đủ để có được lựa chọn lý tưởng nhất.

Mẹo chọn nhẫn đính hôn cho nàng

Mẹo chọn nhẫn đính hôn cho nàng

VOV.VN - Bạn đang lên kế hoạch mua nhẫn để chuẩn bị cho màn cầu hôn lãng mạn sắp tới? Có thể những gì bạn biết vẫn là chưa đủ để có được lựa chọn lý tưởng nhất.