Giao lưu thanh niên Việt Nam và Campuchia lần thứ 5

Đây là hoạt động giao lưu hàng năm nhằm tạo điều kiện cho thanh niên hai nước giao lưu, trao đổi và tìm hiểu bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc

Hội trại Hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Campuchia lần thứ 5 vừa kết thúc tối 11/5 tại thành phố du lịch biển Preah Sihanouk của Campuchia. Đây là hoạt động giao lưu hàng năm nhằm tạo điều kiện cho thanh niên các tỉnh gần và giáp biên giới hai nước giao lưu, trao đổi và tìm hiểu bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Campuchia.

Hội trại Hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Campuchia lần thứ 5 có sự tham gia của hơn 300 thanh niên đến từ Kiên Giang và Cần Thơ của Việt Nam, cùng 4 tỉnh của Campuchia gồm Kép, Kampot, Preah Sihanouk và Koh Kong.

Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam – Thanh niên Campuchia tăng cường đoàn kết, hữu nghị vì hòa bình, hợp tác và phát triển”, các đại biểu thanh niên hai nước đã giao lưu trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các hoạt động thanh niên ở mỗi địa phương của mình; họp mặt doanh nhân trẻ hai nước và thảo luận chủ đề “Tìm hiểu thị trường, hợp tác cùng phát triển”.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam đến từ Cần Thơ và Kiên Giang cũng đã có những hoạt động xã hội – tình nguyện đầy ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng trên đất bạn, như khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo, tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, phải kể đến các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giới thiệu ẩm thực truyền thống…

Hội trại kết thúc sau 3 ngày nhưng cũng kịp để lại những ấn tượng tốt đẹp trong các đại biểu thanh niên hai nước. Em Trần Ngọc Trân – học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực – tỉnh Kiên Giang cho biết rất bất ngờ và xúc động trước sự nhiệt tình và hiếu khách của các bạn thanh niên Campuchia, nhất là sự tán thưởng của khán giả Campuchia đối với hai tiết mục múa truyền thống mà Ngọc Trân thể hiện trong đêm giao lưu. Ngọc Trân cho rằng, những hoạt động giao lưu như thế này là cơ hội tốt để thanh niên hai nước hiểu rõ hơn về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Campuchia và biết phải làm gì để vun đắp tình hữu nghị đó.

Cũng với tâm trạng đó, anh U Sophon, cán bộ thanh niên tỉnh Kep chia sẻ: “Hoạt động này rất có ý nghĩa đối với nhân dân 2 nước, đặc biệt là với thanh niên. Chúng ta đoàn kết, hiểu biết, thông cảm và chia sẻ với nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Và chúng ta hợp tác với nhau cũng rất tốt. Tôi tin tưởng rằng, nhân dân và thanh niên 2 nước chúng ta cùng nỗ lực vun đắp thì quan hệ hợp tác chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nữa”.

Các đại biểu thanh niên 6 tỉnh của hai nước đã thống nhất, Hội trại Hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Campuchia lần thứ 6 năm 2013 sẽ diễn ra tại thành phố Rạch Giá – Kiên Giang. Bên cạnh kế hoạch giao lưu thường xuyên, các đại biểu cũng nhất trí thúc đẩy hoạt động thanh niên tình nguyện đột xuất theo tình hình cụ thể, góp phần giải quyết những vấn đề an sinh xã hội của cả hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên