Giáo viên cứa cổ Hiệu phó vì ghen tuông

Sự việc xảy ra tại trường THCS Sơn Hà, huyện Sơn Hà, Phú Yên khi một thầy giáo cứa cổ cô Hiệu phó vì nghi ngờ cô có người yêu khác.

Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết: Vào khoảng 14h ngày 15/12, sau khi đã uống rượu say, Cao Văn Hậu (sinh năm 1970) giáo viên Trường THCS xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đến phòng làm việc tìm cô Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1973) là Hiệu phó trường THCS xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa để nói chuyện.

Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Hậu bất ngờ rút một vật cứng bằng inox cứa vào cổ cô Thủy, gây trọng thương một đoạn dài 10cm, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện huyện.

Chiều 16/2, bác sĩ Phạm Anh Dũng, Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa- nơi đang trực tiếp điều trị cô Nguyễn Thị Thuỷ cho biết, rất may vết của cô Nguyễn Thị Thủy không trúng động mạch cổ nên không uy hiếp đến tính mạng. Tuy nhiên phải mất một tuần điều trị bệnh nhân mới xuất viện được.

Được biết, giữa Cao Văn Hậu và cô Nguyễn Thị Thủy đã có thời gian quen biết nhau khoảng 4 năm, gần đây Hậu nghi ngờ cô Thủy có người yêu khác dẫn đến hành động trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên