Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết

VOV.VN -Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Bính Thân, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Bính Thân 2016.

Theo đó, các hoạt động đón Tết Bính Thân 2016 gồm: dựng cây nêu ngày Tết theo phong tục cổ truyền và chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

“Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” Xuân Ất Mùi 2015 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chương trình dựng cây nêu ngày Tết theo phong tục truyền thống của dân tộc Kinh để thờ kính thần linh, thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn, loại trừ những điều xấu của năm cũ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người; mong muốn cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đón tết bình an, hạnh phúc với nhiều đổi mới hơn, nhiều thành đạt hơn tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Cây nêu được dựng tại quảng trường làng dân tộc II, khu các làng dân tộc từ 10- 10h30’ ngày 30/1, hạ cây nêu vào ngày 14/2 (tức mồng 7 tháng Giêng năm Bính Thân).

Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” năm 2016 với chủ đề “Xuân sum họp - Tết sẻ chia” được tổ chức tại các không gian: Quảng trường khu làng III, khu các làng dân tộc; sân sau Chính điện Chùa Khmer; nhà dân tộc Thái, dân tộc Mường… thuộc khu các làng dân tộc.

Chương trình sẽ chuẩn bị khoảng 2.000 túi quà (một túi quà gồm hai bánh chưng, một hộp mứt Tết (các loại kẹo, bánh) tùy theo kết quả huy động tài trợ để trao cho các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức các hoạt động đón Tết Bính Thân cũng là dịp để giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về nét văn hóa đặc sắc trong truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, chung tay đón Tết cổ truyền ấm áp nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp./.

Các hương vị mứt Tết truyền thống

VOV.VN - Nhắc đến Tết, người ta không chỉ nhắc tới mai vàng, đào thắm, bánh chưng xanh, dưa hành, mà còn mứt Tết, một nét ẩm thực đặc sắc của dân Việt ta.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày Tết, lên Mường Chanh thưởng thức bánh chưng đen
Ngày Tết, lên Mường Chanh thưởng thức bánh chưng đen

VOV.VN - Người Thái Mường Chanh ở huyện Mai Sơn (Sơn La) làm bánh chưng đen vào mỗi dịp Tết để thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, tổ tiên và đất trời.

Ngày Tết, lên Mường Chanh thưởng thức bánh chưng đen

Ngày Tết, lên Mường Chanh thưởng thức bánh chưng đen

VOV.VN - Người Thái Mường Chanh ở huyện Mai Sơn (Sơn La) làm bánh chưng đen vào mỗi dịp Tết để thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, tổ tiên và đất trời.

Gói bánh chưng Tết ở thủ đô Paris, Pháp
Gói bánh chưng Tết ở thủ đô Paris, Pháp

VOV.VN - Không chỉ có các thành viên Hội sinh viên Việt nam tại Paris, còn có một bạn người Pháp say sưa cùng tham gia gói bánh chưng.

Gói bánh chưng Tết ở thủ đô Paris, Pháp

Gói bánh chưng Tết ở thủ đô Paris, Pháp

VOV.VN - Không chỉ có các thành viên Hội sinh viên Việt nam tại Paris, còn có một bạn người Pháp say sưa cùng tham gia gói bánh chưng.

Dâng cặp bánh chưng 700kg lên anh linh thân mẫu Bác Hồ
Dâng cặp bánh chưng 700kg lên anh linh thân mẫu Bác Hồ

VOV.VN - Cặp bánh chưng có tổng trọng lượng 700kg. Mỗi chiếc nặng 350kg được “kết” lại từ khoảng 350 chiếc bánh chưng.

Dâng cặp bánh chưng 700kg lên anh linh thân mẫu Bác Hồ

Dâng cặp bánh chưng 700kg lên anh linh thân mẫu Bác Hồ

VOV.VN - Cặp bánh chưng có tổng trọng lượng 700kg. Mỗi chiếc nặng 350kg được “kết” lại từ khoảng 350 chiếc bánh chưng.