Hà Nội: Đã khống chế được vụ cháy tại KCN Quang Minh

Gần như toàn bộ tài sản trong nhà kho của 2 Công ty Woodsland và Nippon Express Việt Nam đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khoảng 1h45’ ngày 19/10, tại hiện trường vụ cháy tại Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội), Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy.

Đại tá Sơn cho biết vụ hỏa hoạn đã được khoanh vùng, không để lan rộng sang các nhà kho liền kề. Sau khi cơ bản khống chế ngọn lửa, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tích cực dùng vòi rồng phun nước trực tiếp vào những điểm cháy còn lại.

“Tới thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào cho biết có xảy ra thương vong trong vụ hỏa họan tại Khu công nghiệp Quang Minh. Còn nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy này thì bắt buộc phải chờ Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc”, Đại tá Sơn cho hay.

Tuy nhiên theo thông tin ban đầu, gần như toàn bộ tài sản trong nhà kho của 2 Công ty Woodsland (chuyên về sản xuất đồ gỗ xuất khẩu) và Công ty Nippon Express Việt Nam với tổng diện tích lên tới lên tới 12.000 m2, đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ khoảng 19 giờ ngày 18/10. (Ảnh: TNO)
Theo đại tá Sơn, một trong những nguyên nhân khiến việc chữa cháy bị ảnh hưởng, là do hệ thống cấp nước cứu hỏa tại chỗ của khu nhà kho thuộc Khu công nghiệp Quang Minh không đủ. Bên cạnh đó, các xe tiếp nước của lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng mất khá nhiều thời gian để tiếp cận hiện trường, do có rất nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh theo dõi vụ hỏa hoạn.

Được biết phía lực lượng Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội đã điều động 13 xe cứu hỏa, còn phía Bộ Tư lệnh Thủ đô điều động 4 xe cứu hỏa đến dập lửa.

Ngoài ra Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng điều động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Công binh 544 và Đại đội phòng cháy chữa cháy cùng các phương tiện cứu hộ đến hiện trường vụ hỏa hoạn phối hợp với 200 dân quân tự vệ thuộc huyện Mê Linh tới tham gia chữa cháy, cứu hộ.

Được biết, trước khi xảy ra vụ cháy hơn 1 ngày, ngày 16/10, tại khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, Cảnh sát PC&CC Bắc Thăng Long phối hợp với đơn vị quản lý khu công nghiệp đã xây dựng, diễn tập phương án giả định chữa cháy khu chứa hàng quy mô lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lửa cháy rực trời tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Lửa cháy rực trời tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

VOV.VN - Cảnh sát đã sơ tán toàn bộ dân ra khỏi khu vực cháy, đồng thời mở đường để tiếp cận, dập lửa. 

Lửa cháy rực trời tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Lửa cháy rực trời tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

VOV.VN - Cảnh sát đã sơ tán toàn bộ dân ra khỏi khu vực cháy, đồng thời mở đường để tiếp cận, dập lửa. 

Cháy lớn tại khu Nam Trung Yên, cột lửa bốc cao
Cháy lớn tại khu Nam Trung Yên, cột lửa bốc cao

Đám cháy bắt đầu bùng phát lúc 21h45 tại một garage ôtô đối diện trường tiểu học Nam Trung Yên.

Cháy lớn tại khu Nam Trung Yên, cột lửa bốc cao

Cháy lớn tại khu Nam Trung Yên, cột lửa bốc cao

Đám cháy bắt đầu bùng phát lúc 21h45 tại một garage ôtô đối diện trường tiểu học Nam Trung Yên.

Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu
Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu

Theo VTC News, cho đến giờ phút này, ngoài 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu thì không có thêm thiệt hại nào về người.

Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu

Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu

Theo VTC News, cho đến giờ phút này, ngoài 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu thì không có thêm thiệt hại nào về người.