Hà Nội: Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc hoạt động trở lại

Sau một thời gian im ắng, một số phòng khám có bác sĩ Trung Quốc lại quảng cáo rầm rộ về việc giảm giá dịch vụ khám chữa bệnh.

 

Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội, sau một thời gian im ắng do liên tiếp sai phạm, một số phòng khám có bác sĩ Trung Quốc vi phạm quy định hành nghề đã hoạt động trở lại, đồng thời quảng cáo rầm rộ về việc giảm giá dịch vụ khám chữa bệnh tai mũi họng, sản phụ khoa...

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, hiện toàn thành phố có 5 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc đăng ký hành nghề, trong đó có 3 phòng chẩn trị y học cổ truyền và 2 phòng khám đa khoa, giảm 8 phòng khám so với trước tháng 7/2012. Tuy nhiên, số phòng khám có bác sĩ Trung Quốc hành nghề trên thực tế cao hơn so với số đăng ký do có hiện tượng hành nghề không phép, thực hiện các dịch vụ chưa được phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt 2 phòng khám Trung Quốc hơn 60 triệu đồng
Phạt 2 phòng khám Trung Quốc hơn 60 triệu đồng

Các phòng khám này đều có người Trung Quốc hành nghề chưa được cấp chứng chỉ hành nghề

Phạt 2 phòng khám Trung Quốc hơn 60 triệu đồng

Phạt 2 phòng khám Trung Quốc hơn 60 triệu đồng

Các phòng khám này đều có người Trung Quốc hành nghề chưa được cấp chứng chỉ hành nghề

TP HCM: rút giấy phép 5 phòng khám Trung Quốc
TP HCM: rút giấy phép 5 phòng khám Trung Quốc

Các cơ sở này vi phạm, có người nước ngoài hành nghề không phép, sử dụng phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo nghi ngờ là giả.

TP HCM: rút giấy phép 5 phòng khám Trung Quốc

TP HCM: rút giấy phép 5 phòng khám Trung Quốc

Các cơ sở này vi phạm, có người nước ngoài hành nghề không phép, sử dụng phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo nghi ngờ là giả.