Hà Nội tăng phí trông giữ xe

VOV.VN - Mức thu phí với xe máy bên ngoài các tòa nhà chung cư, TTTM vào ban ngày là 3.000 đồng, ban đêm 5.000 đồng.

HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua đề xuất tăng phí trông xe máy ban ngày từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng và ban đêm là 5.000 đồng cho mỗi lượt xe. Ngoài ra, mức phí xe đạp (kể cả xe đạp điện) tại các điểm đỗ, bên ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại ban ngày mỗi lượt tăng từ 1.000 đồng lên 2.000 đồng, ban đêm từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng, cả ngày và đêm là 4.000 đồng; phí trông giữ xe đạp theo tháng cũng tăng từ 25.000 lên 40.000 đồng.

Mức thu phí với xe máy bên ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại vào ban ngày là 3.000 đồng, ban đêm 5.000 đồng. Đối với xe máy gửi theo tháng tăng từ 45.000 đồng lên 70.000 đồng.

Tuy nhiên, với xe máy gửi bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại cao cấp có gắn camera, quẹt thẻ, mức phí áp dụng ban ngày là 5.000 đồng, ban đêm là 6.000 đồng, cả ngày và đêm là 10.000 đồng, theo tháng là 100.000 đồng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, mức tăng này là hợp lý với mức chi tiêu dành cho phương tiện cá nhân của người dân và nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư các bãi đỗ xe nhằm giảm áp lực thiếu điểm đỗ xe hiện nay.

Thời gian tới, ngành giao thông tiếp tục xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe quá giá, lần chiếm vỉa hè lòng đường gây cản trở giao thông, cam kết thu hồi diện tích lấn chiếm và xóa các bãi xe không có giấy phép.

Theo ông Phi Vân Tuấn, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, thời gian gần đây, qua kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm thu cao hơn mức quy định, đặc biệt tại các bãi trông giữ xe trái phép, các bãi giữ xe trong bệnh viện, khu giải trí... 
 
Lý giải về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Tuấn cho rằng, chủ yếu là do các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương buông lỏng quản lý. Ngoài ra, còn phải kể đến quỹ đất dành cho giao thông tĩnh của thành phố hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu đỗ, gửi xe của các phương tiện giao thông ngày càng gia tăng dẫn tới tình trạng thường xuyên ùn tắc giao thông, ảnh hưởng trật tự xã hội, cá nhân tự ý tăng mức phí.

Thông tin về giá trông giữ xe đạp, xe máy đang được áp dụng trên địa bàn, ông Tuấn cho biết, mức phí đã được áp dụng qua 6 năm mà chưa được điều chỉnh nên không còn phù hợp so với mức độ trượt giá các chi phí trên thị trường. Do đó, để khắc phục những tồn tại của hoạt động trông giữ xe đạp, xe máy, việc cần  phải điều chỉnh tăng mức phí là cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tiếp tục cấm trông xe trên hàng loạt tuyến phố
Hà Nội tiếp tục cấm trông xe trên hàng loạt tuyến phố

Thành phố vừa chấp thuận việc cấm tổ chức trông giữ phương tiện lòng đường, vỉa hè ở hàng loạt tuyến phố trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Hà Nội tiếp tục cấm trông xe trên hàng loạt tuyến phố

Hà Nội tiếp tục cấm trông xe trên hàng loạt tuyến phố

Thành phố vừa chấp thuận việc cấm tổ chức trông giữ phương tiện lòng đường, vỉa hè ở hàng loạt tuyến phố trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Trông xe cho khách, móc cốp trộm tài sản
Trông xe cho khách, móc cốp trộm tài sản

Là nhân viên trông xe quán karaoke, hai đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp bằng cách mốc ví của khách để trong cốp xe.

Trông xe cho khách, móc cốp trộm tài sản

Trông xe cho khách, móc cốp trộm tài sản

Là nhân viên trông xe quán karaoke, hai đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp bằng cách mốc ví của khách để trong cốp xe.

Từ 16/2, Hà Nội không khoan nhượng với điểm trông xe không phép
Từ 16/2, Hà Nội không khoan nhượng với điểm trông xe không phép

Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, Sở sẽ đi kiểm tra xử lý các đơn vị vi phạm, đồng thời xử phạt chủ xe cố tình dừng đỗ.

Từ 16/2, Hà Nội không khoan nhượng với điểm trông xe không phép

Từ 16/2, Hà Nội không khoan nhượng với điểm trông xe không phép

Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, Sở sẽ đi kiểm tra xử lý các đơn vị vi phạm, đồng thời xử phạt chủ xe cố tình dừng đỗ.

Bức bối bãi trông xe, giá gửi xe
Bức bối bãi trông xe, giá gửi xe

Trong khi bãi gửi xe tư nhân giá đắt đỏ, không an toàn thì TP HCM vẫn thiếu những bãi gửi xe do Nhà nước quản lý

Bức bối bãi trông xe, giá gửi xe

Bức bối bãi trông xe, giá gửi xe

Trong khi bãi gửi xe tư nhân giá đắt đỏ, không an toàn thì TP HCM vẫn thiếu những bãi gửi xe do Nhà nước quản lý

Không được thu phí trông xe tại chung cư theo giá dịch vụ
Không được thu phí trông xe tại chung cư theo giá dịch vụ

VOV.VN -Việc xây dựng mức thu phí phải đảm bảo bù đắp được chi phí, nhưng phải phù hợp với khả năng đóng góp của người dân

Không được thu phí trông xe tại chung cư theo giá dịch vụ

Không được thu phí trông xe tại chung cư theo giá dịch vụ

VOV.VN -Việc xây dựng mức thu phí phải đảm bảo bù đắp được chi phí, nhưng phải phù hợp với khả năng đóng góp của người dân