Hải Dương phát hiện 26 ca mắc bệnh tay chân miệng

VOV.VN - Đối tượng mắc bệnh tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ từ 3 đến 5 tuổi tại các trường mầm non.

Từ đầu tháng 8 đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã phát hiện 26 ca mắc bệnh tay – chân - miệng, chủ yếu ở nhóm trẻ từ 3 đến 5 tuổi, với các triệu chứng như sốt, nôn, loét miệng, xuất hiện mụn nước ở miệng, lòng bàn tay, chân. Số trẻ mắc bệnh đang được chăm sóc, điều trị tại gia đình và các trường mầm non.

Bệnh tay – chân – miệng được phát hiện nhiều nhất ở thành phố Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, Gia Lộc, Kim Thành, Bình Giang, Tứ Kỳ, Ninh Giang.

Bác sĩ Trần Thị Thanh Nhàn, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Hải Dương cho biết, so với năm ngoái, bệnh tay – chân – miệng xuất hiện trên địa bàn tỉnh sớm hơn. Để phòng, chống bệnh lây lan, các gia đình có trẻ nhỏ cần theo dõi, phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh, như sốt, nôn, loét miệng, xuất hiện mụn nước ở miệng, lòng bàn tay, chân.

“Để tránh bệnh tay – chân – miệng, các phụ huynh nên nhớ vệ sinh cho con tốt, ăn uống đủ chất. Phát hiện những dấu hiệu sớm của bệnh để đi khám, có hướng dẫn kịp thời. Bệnh này do virus gây ra, nên đề nghị các cô giáo nếu phát hiện cháu có dấu hiệu mắc bệnh thì cho cách ly, nghỉ học để không lây lan thành dịch”, bác sĩ Trần Thị Thanh Nhàn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm
Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm

(VOV) - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 84 trường hợp mắc tay chân miệng. 

Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm

Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm

(VOV) - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 84 trường hợp mắc tay chân miệng. 

Hậu Giang: Bệnh tay chân miệng tăng gấp 2 lần
Hậu Giang: Bệnh tay chân miệng tăng gấp 2 lần

(VOV) -Ngành y tế Hậu Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng tại các địa phương.

Hậu Giang: Bệnh tay chân miệng tăng gấp 2 lần

Hậu Giang: Bệnh tay chân miệng tăng gấp 2 lần

(VOV) -Ngành y tế Hậu Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng tại các địa phương.

Lạng Sơn: Bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng
Lạng Sơn: Bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng

(VOV) - Trung bình, mỗi tuần có thêm từ 15 - 20 trường hợp phải nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng.

Lạng Sơn: Bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng

Lạng Sơn: Bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng

(VOV) - Trung bình, mỗi tuần có thêm từ 15 - 20 trường hợp phải nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng.