Hai nữ sinh Quảng Ninh bị cảnh cáo vì đánh nhau

Nguyên nhân chỉ vì cùng thích một chàng trai, hai em đã đánh nhau và bị quay clip đưa lên mạng.

Chiều 9/4, Trường THCS Hà Trung và Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) đã cùng họp hội đồng kỷ luật, quyết định cảnh cáo hai nữ sinh đánh nhau chiều 6/4.

Những học sinh liên quan, gồm 5 em khối lớp 9 trường Nguyễn Văn Thuộc bị khiển trách trước toàn trường và 2 em khối lớp 7 trường Hà Trung bị khiển trách trước hội đồng.

 Hai nữ sinh đánh nhau ở sân bóng (Ảnh cắt từ clip)

Ông Phạm Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc cho biết, việc thi hành kỷ luật sẽ được thực hiện vào thứ Hai tuần sau. Trong thời gian từ nay đến hết năm học, các học sinh phải viết kiểm điểm cũng như báo cáo việc làm hàng tuần lên ban giám hiệu nhà trường. Phía gia đình phải phối hợp cùng nhà trường trong việc quản lý các em tại nhà.

“Cuối năm học, nhà trường sẽ mở hội đồng đánh giá quá trình phấn đấu, rèn luyện của những học sinh này, từ đó xem xét giữ nguyên hoặc giảm mức kỷ luật. Đây là cơ hội cho các em sửa chữa hành vi sai trái”, ông Sơn nói.

Trước đó ngày 6/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip ẩu đả của hai nữ sinh ở Quảng Ninh. Trong clip, tại cổng sân bóng đá Bảo Sơn (phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long), hai em gái lao vào túm tóc, vật lộn dưới nền đất, trước sự cổ vũ của nhiều bạn bè. Đến khi một số bạn gái can ngăn, hai nữ sinh mới dừng lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên