Hai vụ cháy lớn tại Hà Nội trong tối 18/10 làm thiệt hại 135 tỷ đồng

VOV.VN - Thông tin trên được Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đưa ra tại cuộc họp báo chiều nay. Uớc thiệt hại của cả hai vụ cháy là rất lớn.

Chiều nay (21/10), tại cuộc họp thông tin báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội họp báo công bố kết luận nguyên nhân 2 vụ cháy lớn vào tối 18/10 trên địa bàn TP tại KCN Quang Minh và lô E5 Nam Trung Yên.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn- Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thông tin về 2 vụ cháy lớn vào cuối tuần qua trên địa bàn Hà Nội

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, vụ cháy lớn tại KCN Quang Minh bắt đầu lúc 18h45. Khu vực nhà kho bị cháy có tổng diện tích khoảng 13.000m2 có kết cấu khung thép, mái tôn, tường gạch, trong đó Chi nhánh Công ty Nippon Express thuê hơn 8.000m2 làm nơi trung chuyển hàng hóa, phần còn lại là kho gỗ bán thành phẩm của công ty TNHH Việt Hà.

Nhận thấy đám cháy to và diện tích rộng, Sở đã huy động 16 xe chữa cháy và 4 xe hỗ trợ của Bộ Tư lệnh quân khu thủ đô. Do bể nước cơ sở chỉ có 100m3, nguồn nước ít xe không hút được gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Trụ nước ở KCN Quang Minh không đạt áp suất để phục vụ xe chữa cháy

Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phối hợp với phía Công ty môi trường đô thị điều động thêm được 30 xe xi téc để bổ xung tiếp nước chữa cháy. “Chúng tôi huy động lực lượng cơ sở và lực lượng cứu hộ tại chỗ cùng lực lượng quân đội, sơ tán thành phẩm dễ cháy, tiến hành làm mát toàn bộ xưởng xếp gỗ bên cạnh khu cháy. Phía Nam trung tâm đám cháy là một đơn vị chuyển sản xuất bao bì có mái liền kề sát với điểm cháy nếu không ngăn chặn kịp thời dẫn đến cháy lan sang. Phía Tây đám cháy là một cơ sở khác bên trong xếp rất nhiều gỗ. Vì thế chúng tôi tập trung làm mát, giảm nhiệt lượng và ngăn chặn bức xạ nhiệt dẫn đến việc cháy lan sang bên cạnh đồng thời làm giảm cường độ đám cháy”, ông Sơn cho biết.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn cho biết, sau 3 giờ đồng hồ, lực lượng chữa cháy đã chống được ngọn lửa lan sang xung quanh. “Từ giờ thứ 3 trở đi chúng tôi tiến hành chữa cháy, từng bước kiềm chế sự phát triển của đám cháy. Vụ cháy xảy ra từ khoảng 19h tối thứ 7 thì đến 19h tối Chủ nhật (24 tiếng), lực lượng PCCC mới rút. Sau khi lực lượng PCCC rút và giao lại cho lực lượng chữa cháy tại chỗ, chúng tôi vẫn bố trí 2 xe trực đề phòng sự cố phát sinh”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn quá trình chữa cháy có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng, huy động sử dụng phương tiện của các đơn vị xung quanh để tiếp nước cho lực lượng cứu hỏa. Đồng thời sử dụng nguồn nước của các đơn vị để tiến hành chữa cháy, kho quá rộng nên phương tiện chữa cháy chuyên dụng cũng không thể phun nước tới tâm đám cháy. Lượng gỗ trong kho lại quá nhiều. “Do đặc điểm của cháy  gỗ nếu lượng nước phun vào không nhiều thì chỉ làm tắt được bề mặt. Chúng tôi phải huy đông 3 máy ủi dùng máy xúc vừa gạt than vừa phun nước cho đến khi than tắt hẳn”.

Vụ cháy tại KCN Quảng Minh rất may không gây thiệt hại về người và cũng không có ai bị thương. Khi đám cháy xảy ra, lực lượng chữa cháy đã kịp thời di chuyển được  một số lượng lớn thùng phi 200 lít các chất lỏng dễ cháy khỏi hiện trường.

Chiều nay (21/10) các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Thống kê sơ bộ ban đầu thiệt hại tài sản tương đối lớn khoảng 130 tỷ đồng. Riêng công ty Việt Hà, thiệt hại về nhà xưởng và gỗ khoảng 30 tỷ đồng, công ty Nippon Express thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

Đây là báo cáo sơ bộ khi có thông tin chính thức của Cơ quan điều tra và phía bảo hiểm chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Vụ cháy ở đường Dương Đình Nghệ thiệt hại ước khoảng 5 tỷ đồng

Thông tin về vụ cháy xảy ra cùng ngày ở ki ốt do các đơn vị thuê 3.000 m2 mặt bằng của Công ty CP Dịch vụ- Thương mại HK Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vào lúc  21h50 ngày 18/10. Diện tích này được Công ty HK Việt Nam thuê lại từ Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội sau đó cho 80 đơn vị thuê lại.

Khi vụ cháy này xảy ra, lực lượng chữa cháy đã điều động 18 xe chữa cháy tới hiện trường và 2 xe máy ủi cùng nhiều lực lượng phối hợp sơ tán tài sản, ngăn chặn cháy lan. Sau 3 giờ chữa cháy, đám cháy đã được khống chế cơ bản. Đến 2h30 sáng 19/10, đám cháy đã được cơ bản dập tắt.

Trong vụ cháy này cũng không gây thiệt hại về người. Diện tích cháy khoảng 1.000m2, tác động của nhiệt  khiến toàn bộ hệ thống nhà cửa của 5 đơn vị bị sập, thiệt hại chủ yếu là đồ gỗ nội thất và vật dụng sinh hoạt của 2 đơn vị. Hư hỏng một số thiết bị kỹ thuât của Công ty kiểm định thiết bị xây dựng, tuy nhiên đơn vị này chưa có thông tin báo cáo thiệt hại. 2 cửa hàng kinh doanh ăn uống, cơm tám Hoàng Minh và Minh Quân thiệt hại về bàn ghế và tủ lạnh. Ngoài ra, do bức xạ nhiệt của đám cháy, 2 ô tô ở xưởng bên cạnh bị tróc sơn nhưng vẫn nổ máy được, 2 xe máy bị cháy phần khung và lốp. Ước chừng thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng (Công ty An Phát Vinh thiệt hại nặng nhất vào khoảng 3,5 tỷ).

“Cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vào ngày 20/10, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân”, Đại tá Nguyễn Văn Sơn cho biết

Đại tá Nguyễn Văn Sơn đánh giá: Cả 2 vụ cháy thiệt hại khá lớn. Nguồn nước chữa cháy tại chỗ không đủ đã gây khó khăn cho công tác chữa cháy. “Nếu như cạnh đó có hồ nước khoảng 1.000 m3 chúng tôi tập trung toàn bộ lực lượng triển khai hết công suất máy mới có thể cứu được một phần nào đó. Xe chữa cháy của chúng tôi phải hoạt động cầm chừng vì thiếu nước, xe hoạt động lúc cao nhất thì cũng chỉ hoạt động công suất 420 lít/phút nên rất khó áp đảo ngọn lửa trên một diện tích lớn. Vụ cháy ở Quang Minh chúng tôi gặp khó khăn vất vả nhất và phải huy động nhiều xe xi téc để tham gia tiếp nước chữa cháy”.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn cho rằng: “Sự phối hợp giữa các đơn vị xung quanh và sử dụng nguồn nước tại chỗ của các đơn vị là rất hiệu quả nếu không có sự phối hợp này thì tình hình kiểm soát đám cháy rất khó khăn. Vì lúc đầu chúng tôi phải sử dụng nguồn nước này sau đó mới có nguồn nước tiếp viện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Đã khống chế được vụ cháy tại KCN Quang Minh
Hà Nội: Đã khống chế được vụ cháy tại KCN Quang Minh

Gần như toàn bộ tài sản trong nhà kho của 2 Công ty Woodsland và Nippon Express Việt Nam đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hà Nội: Đã khống chế được vụ cháy tại KCN Quang Minh

Hà Nội: Đã khống chế được vụ cháy tại KCN Quang Minh

Gần như toàn bộ tài sản trong nhà kho của 2 Công ty Woodsland và Nippon Express Việt Nam đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sáng nay, vẫn tiếp tục phun nước dập lửa ở KCN Quang Minh
Sáng nay, vẫn tiếp tục phun nước dập lửa ở KCN Quang Minh

Hàng chục xe tải cùng hàng trăm nhân công nhân được huy động để di dời hàng hóa, thiết bị còn an toàn ra ngoài.

Sáng nay, vẫn tiếp tục phun nước dập lửa ở KCN Quang Minh

Sáng nay, vẫn tiếp tục phun nước dập lửa ở KCN Quang Minh

Hàng chục xe tải cùng hàng trăm nhân công nhân được huy động để di dời hàng hóa, thiết bị còn an toàn ra ngoài.

Cháy lớn tại khu Nam Trung Yên, cột lửa bốc cao
Cháy lớn tại khu Nam Trung Yên, cột lửa bốc cao

Đám cháy bắt đầu bùng phát lúc 21h45 tại một garage ôtô đối diện trường tiểu học Nam Trung Yên.

Cháy lớn tại khu Nam Trung Yên, cột lửa bốc cao

Cháy lớn tại khu Nam Trung Yên, cột lửa bốc cao

Đám cháy bắt đầu bùng phát lúc 21h45 tại một garage ôtô đối diện trường tiểu học Nam Trung Yên.

Trắng tay, ông chủ thành con nợ sau vụ cháy ở Nam Trung Yên
Trắng tay, ông chủ thành con nợ sau vụ cháy ở Nam Trung Yên

VOV.VN - Chỉ trong chốc lát, chủ kinh doanh ở đây đã trở nên trắng tay, và trước mắt họ là các khoản nợ lớn chưa biết khi nào trả được.

Trắng tay, ông chủ thành con nợ sau vụ cháy ở Nam Trung Yên

Trắng tay, ông chủ thành con nợ sau vụ cháy ở Nam Trung Yên

VOV.VN - Chỉ trong chốc lát, chủ kinh doanh ở đây đã trở nên trắng tay, và trước mắt họ là các khoản nợ lớn chưa biết khi nào trả được.

Đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở KCN Quang Minh
Đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở KCN Quang Minh

VOV.VN - Các lực lượng chức năng vẫn duy trì lực lượng và phương tiện để đề phòng nguy cơ cháy trở lại

Đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở KCN Quang Minh

Đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở KCN Quang Minh

VOV.VN - Các lực lượng chức năng vẫn duy trì lực lượng và phương tiện để đề phòng nguy cơ cháy trở lại

Vụ cháy tại Khu đô thị Nam Trung Yên đã được khống chế
Vụ cháy tại Khu đô thị Nam Trung Yên đã được khống chế

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục dập nốt một số đám cháy âm ỉ.

Vụ cháy tại Khu đô thị Nam Trung Yên đã được khống chế

Vụ cháy tại Khu đô thị Nam Trung Yên đã được khống chế

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục dập nốt một số đám cháy âm ỉ.

Hình ảnh hoang tàn sau vụ cháy dữ dội tại khu  đô thị Nam Trung Yên
Hình ảnh hoang tàn sau vụ cháy dữ dội tại khu đô thị Nam Trung Yên

VOV.VN -Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, hôm nay (19/10) sẽ tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hình ảnh hoang tàn sau vụ cháy dữ dội tại khu  đô thị Nam Trung Yên

Hình ảnh hoang tàn sau vụ cháy dữ dội tại khu đô thị Nam Trung Yên

VOV.VN -Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, hôm nay (19/10) sẽ tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy tại lô E5 Nam Trung Yên gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng
Vụ cháy tại lô E5 Nam Trung Yên gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng

VOV.VN -Khu vực cháy có diện tích khoảng 3.000m2 thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội quản lý

Vụ cháy tại lô E5 Nam Trung Yên gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng

Vụ cháy tại lô E5 Nam Trung Yên gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng

VOV.VN -Khu vực cháy có diện tích khoảng 3.000m2 thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội quản lý

Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu
Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu

Theo VTC News, cho đến giờ phút này, ngoài 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu thì không có thêm thiệt hại nào về người.

Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu

Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu

Theo VTC News, cho đến giờ phút này, ngoài 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu thì không có thêm thiệt hại nào về người.