Vụ rơi máy bay:

Hàng nghìn người dân đón linh cữu liệt sĩ về Thanh Hóa

VOV.VN -Hàng nghìn người dân và chính quyền địa phương đã đón liệt sỹ Nguyễn Văn Năm- hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay.

Sáng 11/7, lễ viếng chính thức các chiến sỹ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay bắt đầu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Đến 10h10’, sau khi lễ viếng 18 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hy sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay ngày 7/7 kết thúc, Ban tổ chức tang lễ tiến hành làm lễ truy điệu các chiến sĩ và đưa lên linh xa về đài hóa thân hoàn vũ.

Trường hợp chiến sĩ Đỗ Văn Năm (SN 1983, quê tại xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), theo nguyện vọng của gia đình đưa về quê mai táng.

Tại gia đình anh, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã, cùng hàng nghìn người dân địa phương có mặt đón chiến sĩ về với đất mẹ Thăng Bình.

Chiến sĩ Đỗ Văn Năm là người con trong gia đình có truyền thống cách mạng. Cha anh - ông Đỗ Văn Hồng (67 tuổi), là một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường B. Mẹ anh, bà Vũ Thị Trường (63 tuổi), nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình đã về nghỉ hưu 10 năm nay.

Tại đây, diễn ra lễ truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thượng úy chuyên nghiệp Đỗ Văn Năm, nguyên chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng. Liệt sỹ Đỗ Văn Năm được Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”./.

Một số hình ảnh trong lễ tang:

 

Đoàn xe đưa linh cữu Thượng úy Đỗ Văn Năm về quê mai táng

 

Hàng nghìn người dân thương tiếc chiến sỹ Đỗ Văn Năm 

Dòng người đến viếng

 

Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thượng úy Đỗ Văn Năm

Lãnh đạo địa phương và người dân lần lượt vào viếng

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vĩnh biệt 18 chiến sĩ  vụ rơi máy bay Mi-171
Vĩnh biệt 18 chiến sĩ vụ rơi máy bay Mi-171

VOV.VN - 18 quân nhân là những cán bộ chiến sĩ ưu tú của Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh thủ đô, đã trực tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Vĩnh biệt 18 chiến sĩ  vụ rơi máy bay Mi-171

Vĩnh biệt 18 chiến sĩ vụ rơi máy bay Mi-171

VOV.VN - 18 quân nhân là những cán bộ chiến sĩ ưu tú của Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh thủ đô, đã trực tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay
Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các quyết định tặng và truy tặng huân chương cho các chiến sĩ vụ tai nạn máy bay Mi-171.

Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các quyết định tặng và truy tặng huân chương cho các chiến sĩ vụ tai nạn máy bay Mi-171.

Lễ viếng 18 liệt sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc
Lễ viếng 18 liệt sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã vào viếng các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay.

Lễ viếng 18 liệt sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc

Lễ viếng 18 liệt sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã vào viếng các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay.

Sáng nay, truy điệu tập thể 18 chiến sĩ vụ tai nạn máy bay
Sáng nay, truy điệu tập thể 18 chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Sáng nay (11/7), lễ truy điệu tập thể dành cho 18 chiến sĩ được tổ chức trọng thể với những nghi thức trang trọng nhất diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Sáng nay, truy điệu tập thể 18 chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

Sáng nay, truy điệu tập thể 18 chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Sáng nay (11/7), lễ truy điệu tập thể dành cho 18 chiến sĩ được tổ chức trọng thể với những nghi thức trang trọng nhất diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội.