Người dân Bình Định đồng lòng ủng hộ, sẻ chia với TP.HCM

VOV.VN - Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Bình Định, nhưng những ngày này, người dân vùng Đất Võ đã có nhiều hoạt động sẻ chia khó khăn với bà con nơi tâm dịch TP.HCM.

Chỉ sau 2 ngày phát động, tỉnh Bình Định đã huy động hơn 20 tấn lương thực, thực phẩm gồm: hải sản tươi cấp đông, hải sản khô, nước mắm, dầu phụng, trứng gà, rau, củ, quả tươi các loại của bà con trong tỉnh gửi đến ủng hộ người dân TP.HCM.

Thông qua Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM, toàn bộ số hàng này sẽ được phân bổ đến những địa chỉ đang cần. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung rất vui khi góp phần nhỏ chung tay chia sẻ khó khăn với bà con vùng dịch ở TP.HCM:

“Khi nghe chương trình phát động gửi quà đến cho TP.HCM, nhà tôi có sản phẩm nhà làm là chả ram thì muốn gửi cho đồng bào của thành phố một ít tấm lòng của tôi và mong cho đại dịch này mau qua”, chị Dung chia sẻ.

Hướng về người dân TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định phát động ủng hộ bà con bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân từ khắp nơi trong tỉnh đã gom góp các mặt hàng rau, củ quả, hải sản và nhiều loại thực phẩm khác đến ủng hộ. Có những cựu chiến binh ở nơi xa như Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân... đã gom góp hơn 3 tạ bí đao, nhiều rau củ quả cùng 200 kg cá tươi, 160 lít nước mắm… lặn lội đến để tận tay ủng hộ quà đến bà con phương Nam.

Ông Mai Văn Minh, phụ trách Ban Phong trào, Hội Cựu chiến bình tỉnh Bình Định cho biết: “Cơ quan triển khai đến các huyện huy động thì huyện Vĩnh Thạnh, Câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh hỗ trợ. Ngay như Vĩnh Thạnh chiều đó họ chở bí từ ruộng ra đây luôn, giao liền”.

Chia sẻ khó khăn với người dân tâm dịch ở TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức phát động chương trình ủng hộ người dân ở thành phố mang tên Bác. Trong 2 ngày đầu phát động, bà con trong tỉnh đã ủng hộ hàng chục tấn lương thực, rau củ, hải sản... Đáng trân trọng là trong số này có cả những cụ già, trẻ em…

Thêm nữa, nhiều thùng quà không để lại tên người tặng, chỉ ghi những dòng chữ “Bà con Bình Định thương gửi đồng bào Sài Gòn”, “Bà con ở TP.HCM cố lên, chúng ta sẽ chiến thắng dịch”…

Ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết, đã bố trí 2 chiếc xe tải cùng lái xe đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn trương chuyển hàng vào TP.HCM hỗ trợ người dân.

“Chúng tôi lúc đầu kêu gọi trước hết là các tổ chức đoàn thể cùng với các doanh nghiệp. Cuối cùng bà con đến rất đông, rất nhiều người. Họ còn trách chúng tôi tại sao làm muộn quá. Đây là chuyến xe đầu tiên và chúng tôi sẽ tiếp nhận hàng và đi các chuyến xe tiếp theo”, ông Dũng cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô 400 giường tại TP.Cao Lãnh
Đồng Tháp xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô 400 giường tại TP.Cao Lãnh

VOV.VN - Ngày 19/7, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện dã chiến tại Nhà luyện tập các môn võ thuộc Khu Liên hợp thể dục thể thao và Khu du lịch Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh.

Đồng Tháp xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô 400 giường tại TP.Cao Lãnh

Đồng Tháp xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô 400 giường tại TP.Cao Lãnh

VOV.VN - Ngày 19/7, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện dã chiến tại Nhà luyện tập các môn võ thuộc Khu Liên hợp thể dục thể thao và Khu du lịch Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh.

12.000 tình nguyện viên được tiêm mũi 2 vaccine Nano Covax trong tháng 8
12.000 tình nguyện viên được tiêm mũi 2 vaccine Nano Covax trong tháng 8

VOV.VN - Dự kiến, từ ngày 26/7, các đơn vị sẽ triển khai tiêm thử nghiệm mũi 2 vaccine Nano Covax cho 12.000 tình nguyện viên còn lại trong tổng số 13.000 người tham gia tiêm thử nghiệm đợt cuối.

12.000 tình nguyện viên được tiêm mũi 2 vaccine Nano Covax trong tháng 8

12.000 tình nguyện viên được tiêm mũi 2 vaccine Nano Covax trong tháng 8

VOV.VN - Dự kiến, từ ngày 26/7, các đơn vị sẽ triển khai tiêm thử nghiệm mũi 2 vaccine Nano Covax cho 12.000 tình nguyện viên còn lại trong tổng số 13.000 người tham gia tiêm thử nghiệm đợt cuối.

Hà Nội ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 19/7
Hà Nội ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 19/7

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 16h, số mắc COVID-18 trong ngày 19/7 trên địa bàn thành phố đã tăng lên 41 người, với 8 ca mắc mới vừa ghi nhận tại 6 quận, huyện.

Hà Nội ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 19/7

Hà Nội ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 19/7

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 16h, số mắc COVID-18 trong ngày 19/7 trên địa bàn thành phố đã tăng lên 41 người, với 8 ca mắc mới vừa ghi nhận tại 6 quận, huyện.