Học sinh Cù Lao Dung nghỉ học vì tay chân miệng

(VOV) -Nguyên nhân là do tại trường có nhiều học sinh bị bệnh tay, chân miệng.

Ngành Y tế huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cho biết: UBND huyện đã đồng ý cho các cháu học sinh trường mẫu giáo thị trấn Cù Lao Dung nghỉ học. Theo báo cáo của ngành y tế huyện, từ đầu năm đến nay, huyện đã phát hiện 42 ca mắc bệnh tay, chân, miệng. Bệnh đã xuất hiện tại các xã và thị trấn trong huyện. Trong đó tập trung nhiều nhất ở thị trấn Cù Lao Dung. 

Nhằm phòng ngừa dịch bệnh bùng phát mạnh, UBND huyện đã đồng ý cho trường mẫu giáo thị trấn nghỉ học 10 ngày  kể từ ngày 1/3. Trong thời gian nghỉ học này, nhà trường thường xuyên vệ sinh  tiêu độc sát trùng tại các phòng học và khu vực khuôn viên trường không để mầm bệnh lây lan.

Cô Nguyễn Thị Bé Hai, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo thị trấn Cù Lao Dung nói: “Trường cũng đã tiến hành cho giao viên và nhân viên nhà trường rửa tất cả các đồ chơi trong trường, phun thuốc xung quanh quan cảnh trường nhằm đảm bảo cho trẻ sau khi nghỉ và vào học có môi trường tốt hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 30 tháng tuổi tử vong do bệnh tay chân miệng
Bé 30 tháng tuổi tử vong do bệnh tay chân miệng

Dù đã được áp dụng các phương pháp điều trị tích cực nhưng bệnh vẫn không giảm, bệnh nhi đã tử vong vào ngày 29/11.

Bé 30 tháng tuổi tử vong do bệnh tay chân miệng

Bé 30 tháng tuổi tử vong do bệnh tay chân miệng

Dù đã được áp dụng các phương pháp điều trị tích cực nhưng bệnh vẫn không giảm, bệnh nhi đã tử vong vào ngày 29/11.