Hơn 17.000 trâu bò chết rét

Ngoài ra, nhiều hoa màu của nông dân có nguy cơ mất trắng do rét đậm, rét hại.

Ông Hoàng Kim Giao - Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, đến tối 19/1, lượng trâu bò và ngựa bị chết trong đợt rét kéo dài ở miền Bắc đã tăng vọt lên hơn 17.000 con. Như vậy, so với chỉ một ngày trước đó, số trâu bò bị chết rét đã tăng quá nhanh, thêm 5.000 con. Địa phương có số trâu, bò, ngựa chết rét nhiều nhất là tỉnh Lạng Sơn với hơn 2.700 con, tỉnh Cao Bằng 2.500 con, các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Lai Châu… cũng có số trâu bò chết tăng lên trên 2.000 con mỗi tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cho biết, dịp Tết Tân Mão, trên địa bàn sẽ hiếm hoa, nhất là hoa đào giá sẽ tăng và khó tìm mua được những cành đẹp vì thời tiết quá rét, nên các vườn đào ở vùng cao Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát, Si Ma Cai… không thể nở hoa trong dịp Tết.

Từ ngày 2/1 tới nay, thời tiết tại tỉnh Lào Cai luôn lạnh dưới 10°C, các vườn đào quắt lại vì rét buốt, không bật nụ. Dọc quốc lộ 4D từ khu vực Thác Bạc tới cầu Móng Sến là nơi bán nhiều hoa đào mỗi khi Tết Nguyên đán đến, năm nay hầu như không có hoa đào bày bán. Không chỉ đào mất mùa mà hoa địa lan Sa Pa Tết này cũng khan hàng do thời tiết thất thường không ra hoa. Theo đó, giá bán hoa địa lan Sa Pa năm nay tăng hơn năm ngoái 50-80%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên