Huyện đảo Cô Tô khánh thành đê chắn sóng

Đê chắn sóng là hạng mục quan trọng của dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ có khả năng tiếp nhận khoảng 600 tàu thuyền.

Sau 3 năm thi công xây dựng, chiều 27/12, Công ty Xây lắp Thành An 96 - Binh đoàn 11- Bộ Quốc phòng tổ chức khánh thành và ban giao công trình Đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600 CV cho huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Công trình đê chắn sóng Cô Tô trị giá hơn 284 tỉ đồng, là hạng mục công trình lớn nhất của dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ tổng vốn đầu tư 470 tỷ đồng.

Con đê chắn sóng ôm gọn âu tuyền tránh bão rộng 26 ha. (ảnh Vân Thiêng)

Công trình có chiều dài 900 m, che chắn cho khu neo đậu tàu thuyền rộng 26 ha, có khả năng tiếp nhận cùng lúc khoảng 600 tàu thuyền ra vào, góp phần đảm bảo cho khoảng 2.000 tàu đánh bắt hải sản hoạt động thường xuyên ở khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ có thể bám biển dài ngày.

Sau khi hoàn thành đê chắn sóng, các hạng mục tiếp theo của dự án như cơ sở thu mua chế biến hải sản, dịch vụ cung cấp xăng dầu, nước ngọt, nước đá, lương thực thực phẩm cho ngư dân …. sẽ tiếp tục được thi công.

Ông Mai Tuấn Phượng, Phó Chủ tịch huyện đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh phấn khởi cho biết: “Hiện nay huyện có đội tàu 500 chiếc, tổng công suất 8000CV. Chúng tôi đang chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương vận động nhân dân cải hoán, đóng mới tàu thuyền công suất lớn. Công trình đê chắn sóng khi đưa vào khai thác sẽ là điểm nhấn trong việc đảm bảo an toàn cho hàng nghìn tàu thuyền neo đậu, giúp ngư dân địa phương phát triển nghề đánh bắt hải sản, vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biển đảo do huyện quản lý, góp phần thực hiện chương trình phát triển kinh tế biển của quốc gia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên